Hứa phải làm

Các địa phương đang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Ông có theo dõi không?

- Có chứ. Tui thích nhất là chương trình hành động của các ứng cử viên. Mỗi chương trình hành động đều thiết thực, bám sát đời sống xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

- Tui thì lại thích “đơn đặt hàng” của cử tri. Cũng toàn là những vấn đề “nóng” của cuộc sống: từ thất thoát đầu tư công, tham nhũng, an ninh trật tự, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em đến nạn đua xe, tiếng ồn khu dân cư…

- Trước những vấn đề mà cử tri nêu ra, tui thấy ứng cử viên đều giải đáp thỏa đáng, để lại ấn tượng sâu sắc. Nhiều vị còn cam kết nếu như trúng cử, không chỉ gắn bó mật thiết, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, mà còn hứa sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình.

- Thì cử tri cũng chỉ mong ở các đại biểu bấy nhiêu thôi. Chuyển tải trung thực ý dân, hứa được phải làm được, đừng có hứa xong rồi… để đó.

- Nói vậy là sao?

- Lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. Không làm được thì đừng có hứa hoặc hứa mà không làm.

- Trách nhiệm của ĐBQH và HĐND rất lớn. Sao lại có chuyện hứa rồi lại không làm.

- Có đấy. Hổm rồi Chủ tịch Quốc hội nói có tình trạng có người hứa rất nhiều, nói rất nhiều nhưng lại không thực hiện đó ông à.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202105/hua-phai-lam-925468/