Hứa lo đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nắm bắt được tâm lý nhiều người muốn được sang Mỹ làm việc dưới dạng xuất khẩu lao động, Nguyễn Văn Hòa (62 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Xuân Bình (ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, chết năm 2015) đã bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố bị can Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Môi giới xuất khẩu lao động

Vào tháng 7-2002, Hòa xuất cảnh sang Mỹ theo diện bảo lãnh nhưng chưa có quốc tịch Mỹ. Từ năm 2002 - 2012, Hòa nhiều lần về Việt Nam thăm gia đình và đã làm quen với Bình. Sau đó, cả 2 bàn bạc tìm cách chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua môi giới xuất khẩu lao động sang Mỹ.

Công an huyện Thống Nhất khuyến cáo người dân khi muốn xuất khẩu lao động phải đến các cơ quan, doanh nghiệp có uy tín để đăng ký. Đừng vì vài lời hứa hẹn không có căn cứ mà vội tin tưởng, mất tiền oan.

Điển hình như vào tháng 6-2007, Bình làm quen và biết được 2 anh em ruột Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi) và Nguyễn Phương (34 tuổi), cả 2 cùng ngụ xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) có nhu cầu xuất cảnh sang Mỹ để hợp tác lao động. Bình nói Hòa có khả năng làm thủ tục đưa sang Mỹ làm việc với số tiền lo thủ tục là 15 ngàn USD/người.

Tin lời Bình, 2 anh Phương và Sang đã đưa tổng cộng 2 lần với số tiền 80 triệu đồng cho Bình để chạy việc nhưng Bình lấy tiêu xài hết, còn hồ sơ giao cho Hòa giữ.

Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 5-2008, Bình giới thiệu bà Phạm Thị Thưởng (51 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) để Hòa hướng dẫn làm hồ sơ cho con của bà xuất khẩu lao động sang Mỹ. Nạn nhân đã đưa cho các đối tượng hơn 65 triệu đồng để lo thủ tục. Sau khi nhận hồ sơ, Hòa và Bình không làm hồ sơ xuất khẩu lao động cho con trai bà Thưởng mà tiêu xài hết.

Không dừng lại ở đó, đến tháng 8-2008, các đối tượng lại phối hợp cùng nhau thực hiện việc chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thu Thủy (53 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) số tiền 170 triệu đồng. Thông qua sự môi giới của Bình, Hòa tự giới thiệu là Phó giám đốc một công ty chuyên gia công vàng, bạc, đá quý ở Mỹ đang cần tuyển một số nhân công từ Việt Nam qua làm việc cho công ty của Hòa với mức lương cao.

Vì muốn cho con đi xuất khẩu lao động nên bà Thủy tin lời và giao cho Hòa 10 bộ hồ sơ cùng số tiền 170 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hòa đã không làm thủ tục cho con bà Thủy đi xuất khẩu lao động mà dùng tiêu xài cá nhân hết.

* Tỉnh táo tránh sập “bẫy”

Sau khi đã bỏ ra số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để xuất khẩu lao động nhưng mãi không nhận được hồi âm từ phía Bình và Hòa về thời gian đi xuất khẩu lao động ở Mỹ nên các bị hại làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Thống Nhất yêu cầu điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, Công an huyện xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2006 đến tháng 12-2008, Bình và Hòa đã lừa đảo 5 bị hại với số tiền chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Ngoài việc lừa đảo trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và Thống Nhất, cả 2 còn lừa đảo nhiều bị hại khác ở các tỉnh như: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Ngoài ra, Hòa khai nhận thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị can đang làm Phó giám đốc một công ty chuyên gia công vàng, bạc tại Hoa Kỳ và đang về Việt Nam để tuyển người. Nhưng quá trình điều tra công an xác định, công ty này không lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và cũng không được cấp phép tuyển dụng người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với bị can Bình đã chết vào năm 2015 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã đình chỉ điều tra đối với Bình. Thời điểm bị truy tố, Hòa đang chấp hành án 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại bản án số 56/2013/HSST ngày 25-7-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an huyện Thống Nhất cho rằng, chính vì nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động để có thu nhập mà không tìm hiểu rõ ràng thủ tục cũng như các chế độ, chính sách liên quan đến việc xuất khẩu lao động nên thiếu cảnh giác, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201811/hua-lo-di-xuat-khau-lao-dong-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-2920542/