Hứa hẹn những trận cầu hay năm 2020

Những xáo trộn trên bảng xếp hạng cầu lông nữ của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) vào cuối năm 2019 dự báo sẽ có cuộc đua tranh hấp dẫn trong năm 2020, khi khả năng tranh chấp không chỉ là giữa đội tuyển cầu lông nữ Trung Quốc và Nhật Bản, mà còn có sự vươn lên mạnh mẽ của đội Hàn Quốc và Thái Lan.

Nhà vô địch SEA Games 30 (đội tuyển Thái Lan) có thể lật đổ đội tuyển Nhật Bản và Trung Quốc trong năm 2020. Ảnh: the nation

Kết thúc năm 2018, đội tuyển cầu lông nữ Nhật Bản thống trị làng cầu thế giới, khi có đến 3 đôi giữ vị trí đầu và 1 đôi giữ vị trí thứ 5 thế giới. Đôi vợt nữ Trung Quốc duy nhất lọt vào Top 5 là Chen Quing Chen- Jia Yi Fan (hạng 4). Ở nội dung đơn, Nhật Bản có 2 tay vợt giữ vị trí thứ 2 và 3 thế giới là Akane Yamaguchi và Nozomi Okuhara.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi trong năm 2019, khi bộ đôi Trung Quốc Chen Quing Chen - Jia Yi Fan có một năm thi đấu thành công, vô địch hầu hết các giải đấu lớn và loại hết các đôi Nhật Bản để chiếm lấy vị trí số 1 thế giới. Bên cạnh đó, đôi Du Yue - Li Yin Hui của Trung Quốc cũng vươn lên vị trí thứ 7. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là Chen Yu Fei. Cô là tay vợt có thành tích tốt nhất năm ở nội dung đơn nữ. Sau khi hạ Tai Tzu Ying ở trận chung kết World Tour Finals 2019, Yu Fei đã lấy luôn vị trí số 1 thế giới của tay vợt Đài Loan. Ngoài Yu Fei, Trung Quốc còn có 1 tay vợt đánh đơn đang giữ vị trí số 7 thế giới là He Bing Jiao. Như vậy, đội tuyển cầu lông nữ Trung Quốc kết thúc năm 2019 không thể tuyệt vời hơn khi chiếm giữ 2 vị trí số 1 thế giới ở nội dung đơn và đôi.

Trong khi đó, đội tuyển cầu lông nữ Hàn Quốc cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2019. Họ đã giành được 2 giải thưởng quan trọng của BWF: đôi vợt có tiến bộ tốt nhất trong năm 2019: Kim So Yeong - Kong Hee Yong (hạng 5) và tay vợt trẻ triển vọng 17 tuổi An See Young. “Sao mai” Hàn Quốc đã gặt hái nhiều thành công tuyệt vời trong năm 2019 và hiện giữ vị trí thứ 9 thế giới. Năm 2020, See Young có thể tham gia thi đấu tất cả các giải Super của BWF, nên có nhiều cơ hội để “Sao mai” này lật đổ các tay vợt đàn chị. Cần nhắc lại rằng năm 2019, See Young đã thắng hầu hết các tay vợt nằm trong Top 10. Vì vậy, cô được các nhà chuyên môn gọi vui là “Giant Killer”. Ngoài ra, Hàn Quốc còn có 2 đôi thi đấu rất hay khi đối đầu với các tay vợt trong Top 10 là Chang Ye Na - Kim Hye Rin (11) và Baek Ha Na - Jung Kyung Eun (hạng 12).

Các cô gái của đội tuyển cầu lông Thái Lan cũng vừa bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 30. Nghĩa là, họ đã có 2 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV ở nội dung đồng đội nữ. Kết quả là một sự hứa hẹn bởi Đông Nam Á là một trong những cái nôi của môn thể thao này, với những “thế lực” như: Indonesia, Malaysia. Đầu tàu cho đội tuyển cầu lông Thái Lan vẫn là cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (hạng 5) và 2 cái tên vừa có mặt trong giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm là Busanan Ongbmrungphan và bộ đôi Jongkolphan Kikitharakul - Rawinda Prajongjai. Ngoài ra, Thái Lan còn có đôi trẻ thi đấu rất lên tay tại SEA Games 30 là Chayanit Chaladchalam và Phataimas Muenwong.

Thực lực của 4 đội tuyển cầu lông nữ hàng đầu thế giới dự báo cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở nội dung đơn, đôi nữ và giải đồng đội nữ trong năm 2020. Người hâm mộ có thể sẽ được chứng kiến những trận cầu hay, những màn lật đổ đầy kịch tính.

H.T

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hua-hen-nhung-tran-cau-hay-nam-2020-a116630.html