Hứa hẹn nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả

Hướng tới cộng đồng, vì cộng đồng, các hoạt động tình nguyện hè 2019 của tuổi trẻ Thủ đô sẽ được lựa chọn phù hợp với mỗi cơ sở Đoàn Thanh niên, phát huy thế mạnh của các đội hình, mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương.

Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 của Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: AN NHIÊN

Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 của Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: AN NHIÊN

Hướng tới cộng đồng, vì cộng đồng, các hoạt động tình nguyện hè 2019 của tuổi trẻ Thủ đô sẽ được lựa chọn phù hợp với mỗi cơ sở Đoàn Thanh niên, phát huy thế mạnh của các đội hình, mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương.

Hằng năm, khi mùa tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên diễn ra, cũng là lúc những học sinh ưu tú của trường bắt đầu đợt tình nguyện hỗ trợ các sĩ tử và phụ huynh tham gia thi tuyển. Đây là hoạt động mở màn cho Chương trình tình nguyện hè hằng năm của tuổi trẻ Trường đại học Khoa học tự nhiên. Năm nay, hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Trường đại học Khoa học tự nhiên sẽ triển khai một số đội hình xung kích tại các địa phương khó khăn của tỉnh Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên… Tiến sĩ Đào Sỹ Đức, Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên, Phó Trưởng bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Hóa học cho biết: Nhiều năm qua, cán bộ trẻ, sinh viên nhà trường đã vận dụng các kiến thức chuyên môn, đồng hành hỗ trợ người dân các vùng khó khăn tăng năng suất lao động. Đồng thời, phổ biến kiến thức khoa học cho người dân bằng những hình thức linh hoạt, phù hợp… Bên cạnh đó, một số đội hình tình nguyện hỗ trợ phổ cập tin học cho học sinh, người dân, cán bộ địa phương; tới các trường phổ thông biểu diễn các thí nghiệm khoa học, nhằm trang bị thêm kiến thức, tình yêu khoa học tới đông đảo bạn trẻ. Các bạn sinh viên đã chú trọng cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân thông qua việc hướng dẫn họ thu gom, phân loại rác thải, rác sinh hoạt, chuyển hóa các chất thải hữu cơ thành nguồn phân compost hữu ích. Với nòng cốt là thanh niên Khoa Môi trường, hoạt động đã được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Yên Bái, Tuyên Quang…

Trong chiến dịch hè tình nguyện năm nay, Thành đoàn Hà Nội điều phối lực lượng tình nguyện viên tập trung vào năm nội dung cơ bản, hướng mạnh vào các hoạt động gắn với đời sống xã hội, gồm: Tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với chuyên môn; tư vấn, tập huấn, hỗ trợ thanh niên thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị; giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan; giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó còn có hoạt động tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; hướng về biên giới, biển đảo…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Với mỗi nhóm công việc, Thành đoàn đều xác định tập trung vào những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa với cộng đồng. Như trong nhóm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bên cạnh các phần việc như vẽ tranh tường, hình thành các tuyến đường trồng hoa, Thành đoàn chỉ đạo và điều phối các đội hình tập trung thực hiện các công trình nhà vệ sinh thân thiện tại các trường tiểu học, THCS.

Để thực hiện tốt chiến dịch tình nguyện hè, Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch tới tất cả các cấp bộ đoàn. Trong đó phân chia, giao nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị, kể cả thời gian triển khai, lực lượng tham gia, nội dung và phương thức triển khai...

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, để chiến dịch hiệu quả và thành công, Thành đoàn chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, gắn với chuyên môn nhằm thu hút các lực lượng xã hội khác cùng tham gia... Chiến dịch được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp tốt giữa các ban, ngành, địa phương, đơn vị và các thanh niên tình nguyện, thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô. “Với phương châm xác định rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm ngay từ đầu; với sự ra quân tổng thể của các lực lượng đoàn viên thanh niên trên mỗi lĩnh vực, chắc chắn những nét mới của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ mang lại nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả” - Phó Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh chia sẻ.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì cộng đồng” diễn ra từ ngày 18-5 đến 31-8 với các mục tiêu chính như: Trồng ít nhất 10 nghìn cây xanh; xây dựng 150 công trình thanh niên gồm: nhà vệ sinh thân thiện, sân chơi thiếu nhi, vẽ tranh tường, trang trí tủ điện, bê-tông hóa các tuyến đường… Ngoài ra, Thành đoàn sẽ triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại tất cả các điểm thi của kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia 2019; triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường” tại tất cả các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố; tiếp nhận 15 nghìn đơn vị máu; tổ chức các lớp dạy tiếng Anh miễn phí và phổ cập bơi; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại cho 10 nghìn thiếu nhi...

MAI THANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/40418802-hua-hen-nhieu-cong-trinh-phan-viec-thiet-thuc-hieu-qua.html