Hứa hẹn một mùa du lịch biển

Đà Nẵng có thiên nhiên ưu ái với bãi biển được xếp hạng là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Biển Đà Nẵng là điểm nhấn du lịch của thành phố, được ví như 'thỏi nam châm' thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tìm đến vui chơi, trải nghiệm mỗi năm. Thời điểm này, mùa du lịch biển bắt đầu, nhiều du khách cũng đã 'đổ bộ' về các bãi biển khiến sức 'nóng' đang tăng lên từng ngày.

Đà Nẵng có thiên nhiên ưu ái với bãi biển được xếp hạng là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Biển Đà Nẵng là điểm nhấn du lịch của thành phố, được ví như “thỏi nam châm” thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tìm đến vui chơi, trải nghiệm mỗi năm. Thời điểm này, mùa du lịch biển bắt đầu, nhiều du khách cũng đã “đổ bộ” về các bãi biển khiến sức “nóng” đang tăng lên từng ngày.

SỨC HÚT LỚN TỪ CÁC BÃI BIỂN

Thống kê của Sở Du lịch TP cho thấy, số lượt khách về với thành phố bên bờ sông Hàn tăng mạnh qua các năm. Trong đó, có đến 70% du khách lui tới các bãi biển để tham quan, du lịch. Điều đó chứng minh sức hút lớn từ các bãi biển nên các ngành chức năng cũng đang quan tâm, nỗ lực hết mình để có thể thu hút và giữ chân du khách. Mặc dù chỉ mới đầu tháng 4 nhưng thời tiết có phần oi bức, nắng nóng kéo dài nên hiện mỗi ngày biển Đà Nẵng đón hàng ngàn lượt khách. Đi dọc các bãi biển từ Xuân Thiều, T20 cho đến Xuân Thủy, Non Nước..., kể cả biển Nguyễn Thất Thành có thể nhận thấy, từ 15 giờ, du khách đã kéo nhau xuống biển. Chị Ngô Thị Thu Hương (trú Hà Nội) cho hay, gia đình chị đang có chuyến du lịch 10 ngày và địa điểm đầu tiên chị chọn đó là Đà Nẵng. “Qua các phương tiện truyền thông tôi biết biển Đà Nẵng rất đẹp nên đưa gia đình đến vui chơi. Vừa đến Đà Nẵng là gia đình tôi đến ngay bãi biển, các con tôi rất thích. Phải công nhận là tại các bãi biển có nhiều hoạt động giao lưu, giải trí hấp dẫn nên chắc chắn tôi sẽ còn lui lại nhiều lần nữa”, chị Hương quả quyết. Anh Ali (quốc tịch Mỹ) cũng bày tỏ sự hào hứng và bị lôi cuốn trước cảnh quan tại các bãi biển. Ali có chuyến du lịch cùng với người yêu, thời gian đến với các bãi biển, anh tranh thủ lưu lại thật nhiều hình ảnh kỷ niệm…

Trước nhu cầu tăng cao của du khách, nhiều dịch vụ kinh doanh, phục vụ du lịch cũng đã tăng cường hoạt động. Trong đó, chủ đầu tư các bãi tắm, nghỉ mát dọc biển đã sắm sửa thêm nhiều ghế, dù, các món giải khát phong phú… Các phòng tắm, phòng thay đồ cũng được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, kín đáo để đảm bảo hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn trong mắt du khách. “Rút kinh nghiệm qua nhiều năm, các mặt hàng như áo phao, mũ chống nắng… rất dễ “cháy” hàng nên tôi cũng như nhiều hộ kinh doanh khác đã đầu tư tăng về số lượng. Nếu trong thời gian tới du khách có đến đông hơn, nhu cầu lớn hơn nữa cũng sẽ đáp ứng đủ. Tất cả những người kinh doanh đều cam kết phục vụ tận tình, không chèn ép, lừa dối du khách”, chị Như chuyên cho thuê dụng cụ bơi tại biển T20 cho hay.

Người dân và du khách “đổ bộ” về các bãi biển Đà Nẵng ngày càng đông.

Người dân và du khách “đổ bộ” về các bãi biển Đà Nẵng ngày càng đông.

ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO DU KHÁCH

Theo nhìn nhận của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt BQL), lượng khách du lịch kéo về các bãi biển Đà Nẵng tăng lên từng ngày. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ. Dự đoán trong kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30-4 và 1-5 có thể xem là thời điểm “bùng nổ” mùa du lịch biển. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, hiện các đội cứu hộ đang tăng cường công tác giám sát, nhắc nhở du khách không tắm ở những vùng biển nguy hiểm, ra khỏi khu vực an toàn. Cùng với đó sẽ kịp thời xử lý, cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra. Ông Phan Minh Hải-Phó BQL cho biết, đội ngũ cứu hộ đã được trang bị kỹ tất cả các kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ hiệu quả công việc. “Các phương tiện hiện đại nhất như: ca-nô, mô-tô, bộ đàm… cũng đã có sẵn, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức thêm các buổi tập huấn cho các đội cứu hộ để nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp”, ông Hải nói. Cũng theo ông Hải, tất cả các dịch vụ đăng ký kinh doanh du lịch đều cam kết kinh doanh lành mạnh, không chặt chém du khách, cố gắng tạo ấn tượng tốt cho du khách như chủ trương của thành phố đưa ra. Tất cả các hộ kinh doanh đều chủ động nâng cấp các trang thiết bị để thu hút du khách, tổ chức lắp các camera giám sát an ninh, tăng cường các đèn chiếu sáng ban đêm và niêm yết sẵn giá các dịch vụ công khai rộng rãi. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, du khách cũng được chú trọng bằng các hình thức phát tờ rơi, phát trên các loa truyền thanh... “Mọi thứ đều đã sẵn sàng, BQL luôn đề cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng xứng tầm là một trong những thành phố năng động, hấp dẫn bậc nhất của cả nước. Nếu phát hiện những trường hợp cố tình vi phạm, BQL sẽ có biện pháp xử lý để tránh những hậu quả xấu xảy ra”, ông Hải trao đổi.

Hiện nay, để phục vụ tốt nhất cho những chuyến du lịch kéo dài nhiều ngày của du khách, các khu lưu trú, nghỉ dưỡng, khách sạn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại địa bàn Q. Sơn Trà cũng đã bắt đầu những chiến dịch thu hút du khách. Anh Trần Văn Hưng, chủ một homestay gần Công viên Biển Đông thông tin, để “kéo” du khách về với homestay anh cũng tung ra các chương trình giảm giá cho những du khách có thiện chí và lưu trú dài ngày hoặc giới thiệu thêm bạn bè cùng đến với cơ sở lưu trú của anh. Cùng với đó, các trang thiết bị phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi cũng được anh đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại, dễ sử dụng nhất. Theo Sở Du lịch, các chương trình thường niên như: Khai trương mùa du lịch biển 2019, Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019… cùng các hoạt động vui chơi, giải trí, các chương trình âm nhạc, ẩm thực bên lề cũng sẽ được diễn ra và hứa hẹn bùng nổ trong mùa du lịch biển này.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_204482_hua-hen-mot-mua-du-lich-bien.aspx