Hứa hẹn một giải đấu sôi động và kịch tính

Hôm nay, tại Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) diễn ra vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup 2019 với sự góp mặt của nhiều anh tài châu lục. Giới chuyên môn nhận định, giải lần này hứa hẹn sôi động, kịch tính khi có sự tham gia của các đội bóng mạnh: Ô-xtrây-li-a (đương kim vô địch), Hàn Quốc (đương kim á quân), I-ran, Nhật Bản...; cùng nhiều cầu thủ ngôi sao.

Một buổi tập luyện của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước thềm khai mạc Asian Cup 2019. Ảnh: VFF

Một buổi tập luyện của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước thềm khai mạc Asian Cup 2019. Ảnh: VFF

Hôm nay, tại Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) diễn ra vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup 2019 với sự góp mặt của nhiều anh tài châu lục. Giới chuyên môn nhận định, giải lần này hứa hẹn sôi động, kịch tính khi có sự tham gia của các đội bóng mạnh: Ô-xtrây-li-a (đương kim vô địch), Hàn Quốc (đương kim á quân), I-ran, Nhật Bản...; cùng nhiều cầu thủ ngôi sao.

Theo kết quả bốc thăm, 24 đội được xếp vào sáu bảng, mỗi bảng bốn đội, đá theo thể thức vòng tròn một lượt, hai đội dẫn đầu ở các bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đá vòng loại trực tiếp bao gồm 16 đội. Đội tuyển Việt Nam ở bảng D, cùng các đối thủ: I-rắc, I-ran và Y-ê-men. Thầy trò HLV Pắc Hang-xo sẽ lần lượt so tài với ba đội tuyển này vào các ngày 8-1, 12-1 và 16-1. Đây có thể nói là một bảng đấu khó khăn và việc vượt qua vòng bảng sẽ là thành công lớn của đội tuyển Việt Nam.

Dựa trên thực lực, kinh nghiệm, hai ứng viên đội tuyển I-ran và đội tuyển I-rắc có nhiều lợi thế đi tiếp. “Quân đoàn I-ran” của HLV Quây-rốt đã để lại ấn tượng tốt với người xem tại World Cup 2018 khi so giày ngang ngửa với các “ông kẹ” của bóng đá thế giới là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Vừa qua, “Team Melli” đã đánh bại đại diện đến từ Nam Mỹ là đội tuyển Bô-li-vi-a khá thuyết phục trong trận tập huấn. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng như: S.Át-mun (được coi là “Mét-xi I-ran” đang chơi bóng cho CLB Ru-bin Ka-dan), M.Hô-xây-ni, A.E.Sa-phi... Ngược dòng thời gian, đội tuyển I-ran từng ba lần đăng quang ở đấu trường này, gần nhất là vào năm 1976. Do vậy họ đang nung nấu quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ giành ngôi vương để tìm lại ánh hào quang sau hơn 40 năm chờ đợi.

Đội tuyển I-rắc cũng là “rào cản” khó chịu đối với mọi địch thủ ở Asian Cup 2019. Họ từng đoạt cúp ở giải đấu này năm 2007. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia S.Ka-ta-nếch, các cầu thủ I-rắc chơi ngày càng gắn kết với lối đá phòng ngự - phản công sắc bén. Trước ngày khai mạc giải, thành tích của họ là hai trận đều chiến thắng. Đội I-rắc sẽ ra quân gặp đội tuyển Việt Nam. Kể từ Asian Cup 2007 đến nay, hai đội gặp nhau ba lần, I-rắc thắng hai trận, hòa một trận. Ở lần đối đầu tới, thật khó dự đoán kết quả bởi các học trò của HLV Pắc Hang-xo hiện có phong độ ổn định, vừa lên ngôi ở Giải AFF Suzuki Cup 2018. Họ là tập thể đoàn kết với lối chơi đa dạng, phối hợp ăn ý ở cả ba tuyến, có nhiều gương mặt trẻ tài năng. Điều ban huấn luyện cần làm lúc này là giúp các “chiến binh” phân phối thể lực hợp lý, rèn thêm nhiều “miếng đánh lạ”, đồng thời có phương án chiến thuật thích hợp trong các trận đấu sắp tới. Đây là cơ hội quý để những chàng trai áo đỏ có dịp cọ xát, chứng tỏ bản lĩnh và khả năng ở “sân chơi” châu Á. Nếu giành bốn điểm, cùng hiệu số bàn thắng/bàn thua tốt thì Quang Hải và đồng đội có thể vào được vòng 1/8.

Trong khi đó, đội tuyển Y-ê-men cũng không phải dễ “bắt nạt”. Điểm mạnh của họ là tinh thần thi đấu quật cường, khát vọng lớn. Chính động lực ấy đã tiếp thêm sức mạnh giúp Y-ê-men lần đầu góp mặt trong ngày hội bóng đá của châu lục. Một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của họ là tiền đạo 25 tuổi A.Al-Ma-ta-ri, có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và những pha đi bóng tốc độ, đã ghi ba bàn thắng ở vòng loại.

Ở năm bảng còn lại, xét về mặt chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng các đội tuyển: UAE, Ba-ranh (bảng A), Ô-xtrây-li-a, Xy-ri (bảng B), Hàn Quốc, Trung Quốc (bảng C), A-rập Xê-út, Ca-ta (bảng E), Nhật Bản, U-dơ-bê-ki-xtan (bảng F) có ưu thế giành vé chính thức vào vòng trong. Tuy nhiên, trong bóng đá bất ngờ thường hay xảy ra, đây chính là yếu tố giúp môn “thể thao vua” luôn luôn hấp dẫn.

KHÁNH VI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/38799202-hua-hen-mot-giai-dau-soi-dong-va-kich-tinh.html