Hú vía vì suýt mất trộm chiếc xe máy cất 210 triệu đồng trong cốp

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Đồng, SN 1984, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Đồng là đối tượng bất hảo vì từng có 2 tiền án và 1 tiền sự.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Đồng nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Ngày 25-3, Đồng đi xe máy đến thị trấn Đông Anh với mục đích tìm nhà nào sơ hở sẽ ra tay trộm cắp.

Khi cho xe lượn lờ tại tổ dân phố số 22, thị trấn Đông Anh, Đồng phát hiện 1 chiếc xe máy Honda Wave đang để trước cổng nhà chị H, không có ai trông giữ.

Nhìn xung quanh không có người qua lại, Đồng tiếp cận chiếc xe, dùng vam phá ổ khóa rồi nổ máy nhưng xe không chạy. Đúng lúc này, hành vi của đối tượng bị người dân phát hiện, tri hô. Thấy vậy, đối tượng nhanh chân bỏ chạy.

Đúng lúc này, tổ công tác của Đội CSHS, CA huyện Đông Anh và CA thị trấn Đông Anh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực thị trấn Đông Anh đã phối hợp với người dân kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng.

 Đối tượng cùng chiếc xe tang vật

Đối tượng cùng chiếc xe tang vật

Tang vật thu giữ tại hiện trường là chiếc xe máy Honda Wave, bên trong cốp xe có 210 triệu đồng.

Về số tiền lớn trong cốp xe, chị H- chủ nhận chiếc xe cho biết: Khoảng 17g30 ngày 25-3, chị có mang tiền đến xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh để tìm mua đất. Do không gặp được chủ đất nên chị đi về nhà nấu cơm và để xe trước cổng nhà, số tiền 210 triệu đồng chị vẫn ở trong cốp xe. May cho chị H là hành vi trộm cắp của tên trộm bất thành.

Vụ án đang tích cực được điều tra, làm rõ. Đây là bài học cho người dân trong việc bảo quản tài sản của mình, tránh lơ là, chủ quan để rồi phải ân hận.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hu-via-vi-suyt-mat-trom-chiec-xe-may-cat-210-trieu-dong-trong-cop-186976.html