HTS nã tên lửa vào trại tị nạn Aleppo: 'Chọc giận' Nga?

Nhóm phiến quân thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham đã cố tình 'chọc giận' Không quân Nga khi chúng thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Trại tị nạn Nayrab.

Không quân Nga vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã thực hiện nhiều cuộc không kích trên vùng nông thôn Aleppo đêm 16/5, nhắm vào một số cứ điểm thuộc quyền kiểm soát của phiến quân thánh chiến.

Máy bay chiến đấu Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim, phía tây nam Latakia đã bay tới tỉnh Aleppo và tiến hành hàng loạt vụ không kích vào Dart Izza, Kafr Hamra, Khan Al-Assal, Rashideen.

Không quân Nga cũng nhắm vào một số khu vực trong tỉnh Idlib, bao gồm khu vực phía tây gần thành phố Jisr Al-Shughour.

Các cuộc không kích của Nga được tiến hành ngay sau khi các tay súng Hồi giáo cực đoan cố gắng tấn công căn cứ không quân Hmeimim bằng tên lửa.

Không có tên lửa nào của phiến quân có thể chạm tới căn cứ không quân Hmeimim, thế nhưng lực lượng này vẫn cố gắng tấn công. Hành động này của phiến quân khiến Không quân Nga tăng cường các cuộc không kích trên khắp vùng tây bắc Syria.

Một trại tị nạn ở Syria.

Một trại tị nạn ở Syria.

Không những thế, theo SF, nhóm phiến quân thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham đã cố tình "chọc tức" Không quân Nga khi chúng thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Trại tị nạn Nayrab, miền nam Aleppo.

Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Liên Hợp Quốc (UNRWA) ngày 16/5 cho biết vụ tấn công bất ngờ xảy ra chiều tối ngày 14/5, khi nhiều người dân của trại tị nạn Neirab đang chuẩn bị bữa ăn tối trong tháng lễ chay Ramadan của người Hồi giáo, theo Reuters.

UNWRA cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương vì trúng mảnh văng của tên lửa. Trong số này, có 4 người thiệt mạng là trẻ em. Em bé nhất mới 6 tuổi. Nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Trại Neirab nằm cách thành phố Aleppo 13 km về phía Đông và là nơi sinh sống của khoảng 18.000 người Palestine, vốn buộc phải di dời tới đây vì chiến sự ở quê nhà. Tuy vậy, cuộc sống của họ ở Syria cũng không khá khẩm hơn vì cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm qua.

Các cuộc giao tranh từ đầu tháng 5 giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm vũ trang cực đoan ở Tây Bắc Syria đã làm 180.000 dân thường buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Quân đội Syria được cho là đang nỗ lực thiết lập hành lang nhân đạo cho dân thường rút khỏi các khu vực chiến sự để rời đến các thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/hts-na-ten-lua-vao-trai-ti-nan-aleppo-choc-gian-nga-3380224/