HTC 'cày cuốc' cả năm 2019 không bằng Apple bán AirPods trong 2 tuần

Tình cảnh của hãng công nghệ từng được mệnh danh là 'ông vua Android' nay thê thảm tới mức không ngờ sau khi bỏ smartphone để chạy theo mảng VR.

Đây là sự thật, nhưng là một sự thật đáng buồn. Doanh thu của HTC trong năm 2019 chỉ là 333 triệu USD, giảm 50% so với năm 2018 và giảm 87% so với năm 2017. Và để so sánh thì mức doanh thu này thậm chí ít hơn số tiền mà Apple kiếm được từ việc bán tai nghe không dây AirPods trong hai tuần.

Cho tới thời điểm hiện tại, rất ít người biết làm thế nào mà HTC vẫn còn có thể kinh doanh, hay lần cuối cùng công ty Đài Loan này thực sự có một báo cáo tài chính lãi là khi nào. Tất cả là kết quả của việc ngừng đổi mới trong lĩnh vực điện thoại thông minh, để đầu tư vào VR.

Về lý thuyết, kính thực tế ảo HTC Vive của công ty khá tốt và vẫn bán được, nhưng dường như nó không đủ tốt để mang lại lợi nhuận cho HTC.

HTC Vive khá tốt, nhưng khó bán.

HTC Vive khá tốt, nhưng khó bán.

Trong năm 2019, HTC đã không công bố bất kỳ điện thoại thông minh mới nào, ngoài một vài mẫu máy tầm trung cho thị trường Ấn Độ và Crypto Phone - trên thực tế chỉ là một chiếc U12 được tân trang. Không cần phải nói, ai cũng hiểu rằng điều đó không thực sự giúp HTC bán thêm được chiếc điện thoại nào.

Trong quá khứ, công ty này từng được mệnh danh là một trong những "ông vua" của dòng điện thoại Android. Còn bây giờ, nhiều người quên rằng hãng công nghệ này thậm chí từng tạo ra điện thoại thông minh.

Quay trở lại những ngày đầu thời kỳ đỉnh cao, HTC là một trong những nhà sản xuất đầu tiên hỗ trợ Google và hệ điều hành Android. Nó đã tạo ra G1 - chiếc điện thoại thông minh chạy Android đầu tiên. Cũng như Nexus One, smartphone Android đầu tiên của Google, được thiết kế và sản xuất bởi HTC. HTC cũng là thương hiệu điện thoại thông minh phổ biến vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010. Nhưng trong khoảng năm 2012 hoặc 2013, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Apple bán tai nghe trong 2 tuần còn kiếm nhiều hơn HTC cày cuốc cả năm.

Đó là khi Samsung thực sự bắt đầu khẳng định sự thống trị của mình và tiếp quản vị trí ông vua của thị trường điện thoại Android. HTC đã thử nhiều chiến lược khác nhau, cố gắng xoay chuyển kết quả kinh doanh điện thoại của mình. Nhưng dường như không có gì mang lại kết quả đáng kể.

Lần cuối cùng HTC chia sẻ thông tin về lợi nhuận, thực ra là thời điểm Google mua lại một phần của bộ phận phần cứng, cho nhóm phát triển điện thoại Pixel của mình. Đó là vào năm 2017, khi HTC công bố doanh thu 2 tỷ USD.

Ở hiện tại, tương lai cho HTC cũng không có gì tươi sáng. Không ai biết công ty Đài Loan này có thể "trôi nổi" bao lâu nữa trước khi nó hoàn toàn biến mất. Bởi thực tế ảo không phải là cứu cánh. Công nghệ này có thể là tương lai, không phải ai cũng muốn mua một chiếc kính thực tế ảo. Và rõ ràng không ai muốn mua một cái kính mới, mỗi năm một lần. Điều đó có nghĩa là một thị trường không có nhiều cửa sáng cho HTC vẫy vùng.

Tham khảo androidheadlines

Bảo Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/htc-cay-cuoc-ca-nam-2019-khong-bang-apple-ban-airpods-trong-2-tuan-820207114356475.htm