HSB quyết tâm lọt Top 100 trường ĐH hàng đầu châu Á

Kỷ niệm 27 năm thành lập, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN quyết tâm lọt Top 100 châu Á vào năm 2030 và Top 500 thế giới vào năm 2045.

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập (1995 - 2022)

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập (1995 - 2022)

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập (1995 - 2022). Hôm nay cũng là ngày đầu tiên HSB đón sinh nhật với cái tên Trường Quản trị và Kinh doanh đúng với tên tiếng Anh (HSB - Hanoi School of Business & Management).

Năm học 2022-2023, HSB đang triển khai đào tạo 4 chương trình cử nhân (Cử nhân Quản trị và An ninh - MAS, Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ - MET, Cử nhân Marketing và Truyền thông - MAC, Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài - HAT) và 3 chương trình Thạc sĩ (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - HSB-MBA, Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống - MNS, Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp - MOTE) và 1 chương trình Tiến sĩ (Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững - DMS).

Chương trình đào tạo là tâm huyết của đội ngũ giảng viên tài năng và luôn được cập nhật, đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như lan tỏa giá trị cốt lõi Sáng tạo - Tiên phong - Chất lượng mà nhà trường đã xây dựng từ những ngày đầu thành lập.

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, thách thức đối với các tổ chức, doanh nghiệp không chỉ có vấn đề chi phí, lợi nhuận, những bài toán quản trị mà còn là khả năng ứng phó với những thách thức, rủi ro phi truyền thống.

An ninh hàng không, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh môi trường, an ninh thương mại, an ninh tôn giáo, quản trị phòng chống thiên tai… đều là những vấn đề nhận được sự quan tâm của cộng đồng, các doanh nghiệp, tổ chức, Đảng, Nhà nước và mọi quốc gia.

Đối với lĩnh vực này, HSB tự hào là tổ chức giáo dục và đào tạo đầu tiên tại Việt Nam và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại, tiên phong trong công tác nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy về khoa học quản trị, khoa học an ninh và ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 của Trường, thay mặt toàn thể các giảng viên và các cán bộ của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN, PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trường nhà trường đã khẳng định quyết tâm cống hiến và phát triển HSB lọt vào Top 100 châu Á vào năm 2030 và Top 500 thế giới vào năm 2045.

Trong những năm qua, HSB luôn được biết đến như là cái nôi đào tạo ra những lãnh đạo, cán bộ quản lý, quản trị, doanh nhân xuất sắc. Hiện nay, HSB đã có một mạng lưới cựu học viên với hơn 13.000 thành viên và mỗi người trong số đó đều là hạt nhân đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/hsb-quyet-tam-lot-top-100-truong-dh-hang-dau-chau-a-102220713162503511.htm