Nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên sau Kim Jong-un bị kỷ luật?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã kỷ luật lãnh đạo của cơ quan quyền lực cao nhất trong quân đội, trong bối cảnh căng thẳng về vấn đề hạt nhân với Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Hwang Pyong-so trong một lần xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo New York Times, giới phân tích đang theo dõi sát sao mọi động thái bất thường ở Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã kỷ luật nhân vật quyền lực số hai trong quân đội để củng cố năng lực lãnh đạo trong giới tinh hoa Triều Tiên, trước sức ép cấm vận từ Liên Hợp Quốc.

Trong cuộc họp kín của quốc hội Hàn Quốc vào ngày 20.11, cơ quan tình báo quốc gia (NIS) nói nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua thanh tra Tổng cục Chính trị Quân đội. Chủ nhiệm tổng cục Hwang Pyong-so và cấp phó Kim Won-hong đều bị kỷ luật.

Tổng cục Chính trị Quân đội là cơ quan giám sát sự trung thành của các sỹ quan, trong lực lượng khoảng 1,1 triệu người. Chủ nhiệm tổng cục Hwang Pyong-so được coi là nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên, chỉ sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

NIS không cho biết làm thế nào thu thập được thông tin này. Nhưng cơ quan tình báo Hàn Quốc không dùng đến những từ như “thanh trừng” hay “xử tử”, ám chỉ ông Hwang bị kỷ luật, và chưa bị cách chức.

Chủ nhiệm tổng cục Hwang Pyong-so đã không xuất hiện trước công chúng từ ngày 13.10, theo nguồn tin của Hàn Quốc.

Tổng cục Chính trị Quân đội Triều là cơ quan giám sát các sỹ quan, trong lực lượng 1,1 triệu người của quốc gia này.

Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên nằm trong diện thanh tra vì có dấu hiệu “không trong sạch”. Người khởi xướng cuộc thanh tra có thể là Choe Ryong-hae, quan chức cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Choe được cho là người đứng đầu Ban Tổ chức và Hướng dẫn, cơ quan quyền lực nhất trong Đảng Lao động Triều Tiên.

New York Times nhận định, ông Choe và ông Hwang đều là những người thân cận nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, kể từ ông Kim lên nắm quyền vào năm 2011.

Những năm qua, Chủ nhiệm Hwang còn được lòng ông Kim Jong-un hơn, khi tên tuổi luôn xếp trên ông Choe trong các sự kiện quan trọng. Năm 2014, chính ông Hwang là người thay thế ông Choe nắm giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Nhưng trong vài tháng gần đây, cán cân quyền lực có dấu hiệu thay đổi, tên của ông Hwang giờ xếp sau ông Choe và Thủ tướng Pak Pong-ju.

Sự trỗi dậy của ông Choe và Thủ tướng Pak có thể “phản ánh mối quan tâm của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến lĩnh vực kinh tế và cách tồn tại trước lệnh cấm vận khắc nghiệt của Liên Hợp Quốc, Cheong Seong-chang, nhà phân tích Hàn Quốc nhận định.

Triều Tiên đã không phóng thêm bất kỳ một tên lửa nào kể từ ngày 15.9.

Theo Đăng Nguyễn - New York Times (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/hq-kim-jong-un-ky-luat-nhan-vat-quyen-luc-so-2-trieu-tien-c415a919300.html