Houthi tấn công đẫm máu nhất lịch sử nội chiến Yemen, Liên đoàn Arab và các nước phản ứng

Ngày 20/1, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Abul Gheit, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia đã lên án vụ tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi nhằm vào một doanh trại của quân đội Chính phủ tại tỉnh Marib, phía Đông Bắc Yemen.

Phiến quân Houthi tấn công tên lửa vào Marib khiến hơn 100 người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của ông Abul Gheit nêu rõ: "Vụ tấn công, có thể là đẫm máu nhất từ khi nổ ra cuộc nội chiến Yemen, nhằm khuấy động tình trạng tương đối yên tĩnh tại Yemen gần đây". Vụ tấn công diễn ra vào thời điểm nhạy cảm và "sẽ cản trở những bước đi nghiêm túc hướng tới giải pháp hòa bình".

Ông Abul Gheit đã miêu tả vụ tấn công là âm mưu từ bên ngoài nhằm khiến tình hình Yemen bất ổn và chuyển sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ của nước đó.

Bộ Ngoại giao UAE đã bảy tỏ sự phản đối với tất cả các hành vi tội phạm, cũng như mọi hình thức bạo lực nhằm gây bất ổn an ninh. Vụ tấn công của Houthi đã đi ngược lại các giá trị và nguyên tắc của tôn giáo cũng như nhân đạo. UAE cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đấu tranh với khủng bố - đang đe dọa làm suy yếu cơ hội hòa bình, ổn định và an ninh.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, Quốc vương nước này cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố do lực lượng Houthis thực hiện.

Trong khi đó, Liên hợp quốc khẳng định các vụ tấn công tương tự như trên có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tiến trình chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh tại Yemen

Các nguồn tin y tế cho biết, tên lửa đầu tiên của lực lượng Houthis đã nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo trong trại huấn luyện quân sự Al Estiqbal ở thành phố Marib vào lúc mọi người đang tập trung cầu nguyện. Tên lửa thứ 2 đã bắn trúng một kho đạn dược. Vụ tấn công kể trên của phiến quân Houthis xảy ra sau một thời gian các bên ngừng bắn. Hai vụ tấn công này đã khiến ít nhất 111 binh lính Yemen thiệt mạng.

Thế Việt

(theo Tân Hoa xã, Aljazeera)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/houthi-tan-cong-dam-mau-nhat-lich-su-noi-chien-yemen-lien-doan-arab-va-cac-nuoc-phan-ung-108180.html