Houthi khoe dàn vũ khí siêu khủng răn đe trực tiếp Saudi Arabia

Vào hôm 7-7-2019, lực lượng vũ trang Houthis đã tiết lộ các tên lửa và máy bay không người lái mới được sản xuất tại chỗ trong một triển lãm quân sự quy mô nhỏ có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao Yemen.

 Israel mới đây đã cung cấp một số bức ảnh vệ tinh về thiệt hại của quân đội Saudi Arabia sau những trận oanh kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi.

Israel mới đây đã cung cấp một số bức ảnh vệ tinh về thiệt hại của quân đội Saudi Arabia sau những trận oanh kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi.

Mặc dù Houthi giới thiệu những loại tên lửa hay UAV là do họ tự sản xuất hoàn toàn nhưng hầu hết mọi ý kiến đều cho rằng đây là vũ khí được Iran tuồn sang, trong cuộc triển lãm, Houthi đã cho thấy chủng loại rất phong phú.

Trước đây nhiều tin rằng Qud-1s có nguồn gốc từ tên lửa hành trình Soumar của Iran, một bản sao từ Kh-55 của Liên Xô. Tuy nhiên, những bức ảnh mới tiết lộ rằng vũ khí có những đặc điểm rất độc đáo như động cơ phản lực gắn phía trên và cánh tĩnh.

Động cơ của tên lửa dường là loại TJ-100 được sản xuất bởi PBS Velká Bíteš của Séc, không được sử dụng trong bất kỳ tên lửa nào từng biết đến. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã trưng bày một số động cơ bị bắn hạ.

Quds-1 được cho là có tầm bắn hơn 150 km. Về hướng dẫn, tên lửa có khả năng chuyển tiếp trên hệ thống dẫn đường quán tính (INS) được hỗ trợ bởi hệ thống định vị vệ tinh như GPS hoặc GLONASS.

Hơn nữa, tên lửa có thể được trang bị một số loại hệ thống phù hợp với việc bay bám địa hình (TERCOM). Điều này sẽ cho phép tên lửa bay ở độ cao thấp và không bị phát hiện bởi radar của kẻ thù.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Badir-1F lần đầu được ra mắt hôm 16/4. Hình ảnh của tên lửa cho thấy nó có đường kính lớn hơn các phiên bản trước gồm Badir-1 và Badir-1P được dẫn đường

Badir-F có tầm bắn tới 160 km, được tích hợp đầu đạn hạng nặng với ngòi nổ cận đích. Tên lửa sẽ phát nổ cao hơn 20 mét so với trung tâm của mục tiêu được chỉ định và sẽ phân tán khoảng 14.000 mảnh đạn trong khu vực hình tròn có bán kính 350 m.

Các bức ảnh đã xác nhận một số tuyên bố của Houthis. Tên lửa thực sự được trang bị vây điều hướng, thiết bị dẫn đường khá tinh vi. Một ngòi nổ gần laser cũng có thể được phát hiện trong mũi của tên lửa.

Houthi còn giới thiệu cả UAV Samad-1 giống hệt với thiết kế UAV Mirsad của Hezbollah. Nhóm du kích Lebanon đã trưng bày một UAV loại này trong Bảo tàng du lịch kháng chiến ở miền Nam Lebanon năm ngoái.

Samad-1 dường như được trang bị hệ thống trinh sát quang điện cùng với hai kênh liên kết dữ liệu có khả năng điều khiển và phát sóng trực tiếp. UAV được cho là không có khả năng mang theo bất kỳ loại vũ khí nào.

Tuy nhiên, Houthis có thể có khả năng trang bị cho Samad-1 một đầu đạn và sử dụng nó như một UAV tự sát, tương tự như các loại khác.

Thế hệ thứ ba của gia đình Samad UAV được giới thiệu lần đầu tiên. Thiết kế Samad-3 đi phong cách ban đầu. Tuy nhiên UAV này được trang bị bình nhiên liệu hòa nhập khí động (CFT). Một tính năng độc đáo có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động của UAV lên đáng kể.

Không giống như thế hệ đầu tiên, Samad-3 là một UAV tự sát được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Vào ngày 26/7/2018, Houthis đã tấn công sân bay quốc tế Abu Dubai ở UAE bằng một UAV Samad-3. Sân bay nằm cách các khu vực do Houthi kiểm soát ở phía Tây Yemen hơn 1.500 km.

Phiên bản UAV Qasef-2K cũng xuất hiện. Như nhiều chuyên gia đã dự đoán, thiết kế Qasef-2K giống hệt với Qasef-1, đây là bản sao từ Ababil-2 của Iran, theo báo cáo của nhóm Nghiên cứu Vũ khí Xung đột (CAR).

Không giống như thế hệ đầu tiên, Qasef-2K được trang bị đầu đạn phân mảnh cực mạnh (HE-FRAG) với ngòi nổ cận đích cách trên đầu mục tiêu 20 m để gia tăng mức độ thiệt hại.

Ngoài ra, Houthis còn cho trưng bày các hệ thống vũ khí cũ trong Triển lãm vũ khí mang tên Saleh al-Samad.

Các tên lửa đạn đạo chiến thuật Burkan-1 và Burkan-2H dựa trên Scud đã được trưng bày cùng với tên lửa đạn đạo Badir-1 và Badir-1P. Tên lửa Qahir-2M dựa trên tên lửa phòng không S-75 cũng được nhìn thấy.

Hơn nữa, UAV trinh sát Rasid-1 cỡ nhỏ chạy điện cũng được trưng bày cùng với các UAV mới hơn.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-houthi-khoe-dan-vu-khi-sieu-khung-ran-de-truc-tiep-saudi-arabia/816900.antd