Houthi dùng tên lửa ngàn km tấn công Saudi

Lực lượng Houthi tại Yemen vừa công bố loạt hình ảnh về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa tấn công Saudi Arabia.

Cuộc tấn công được thực hiện đêm 27/2 nhưng đến nay hình ảnh này mới được công bố.

Trong cuộc tấn công, Houthi đã phóng 5 tên lửa đạn đạo tầm xa nhất của lực lượng này là Burkan-3. Cùng với đó, hơn 10 máy bay tấn công không người lái cũng tham gia vào đợt tấn công Saudi làn này.

"Tất cả đều đã đến đích và đã đạt được mục đích ở mức độ khác nhau chúng tôi đề ra trước đó", đại diện của Houthi cho biết sau khi cuộc tấn công diễn ra một ngày.

Vị đại diện còn nhấn mạnh rằng: "Những gì lực lượng Saudi tuyên bố về cái gọi là đánh chặn hầu hết tên lửa đạn đạo của chúng tôi thực chất chỉ là những chiếc UAV có tốc độ chậm. Trong khi đó, toàn bộ tên lửa Burkan-3 đều đã hoàn thành nhiệm vụ".

Theo hãng Saba News, tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) Burkan-3 có thể là một biến thể của Burkan-1 và 2H do Iran sản xuất. Tên lửa MRBM mới có tầm bắn khoảng 1.300km, cho phép Houthi có thể tấn công vào mọi mục tiêu trên lãnh thổ Saudi.

Chưa rõ độ chính xác của Burkan-3 nhưng việc một lực lượng bị phương Tây gọi là phiến quân tại một quốc gia bị cấm vận từ nhiều năm nay phát triển được loại tên lửa MRBM là điều khá bất ngờ.

Điều đặc biệt là cùng với phiên bản mới của Burkan-3, Houthi cũng đang có trong trang bị tên lửa Soumar (có tầm bắn lên tới 2.500km).

Như vậy, kho tên lửa Houthi đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các quốc gia Arap hiện đang tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng này. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/anh-nong/houthi-dung-ten-lua-ngan-km-tan-cong-saudi-3428410/