Houthi dọa tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út

Sau khi nhận trách nhiệm tấn công hai nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê Út, lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen dọa tiếp tục phá hủy các cơ sở tương tự.

Một cơ sở lọc dầu của Aramco ở TP.Abqaiq (Ả Rập Xê Út) bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ngày 14.9.2019 - Ảnh: Reuters

Các công ty và người nước ngoài nên tránh những cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê Út vì họ có thể trở thành mục tiêu tấn công bất cứ lúc nào, kênh truyền hình al-Masirah dẫn lời phát ngôn viên Yahya Saree của lực lượng Houthi cảnh báo ngày 16.9.

Vụ tấn công hai cơ sở lọc dầu của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út) vào ngày 14.9 qua khiến nguồn cung dầu mỏ trên toàn thế giới giảm 6%.

Tập đoàn Aramco cho hay hoạt động sản xuất dầu của họ đã bị ảnh hưởng, làm giảm 5,7 triệu thùng dầu/ngày. Tuy nhiên, hãng sẽ cố gắng khôi phục hơn phân nửa sản lượng này vào ngày 17.9.

Theo sau vụ tấn công, giá dầu tăng kỷ lục hôm 16.9. Giá dầu Biển Bắc tăng 12 USD/thùng, tức gần 20% trong vài phút đầu tiên vào thời điểm thị trường mở cửa hoạt động đầu tuần, đánh dấu mức tăng cao nhất tính theo giá trị USD kể từ khi lên sàn niêm yết vào 1988. Bên cạnh đó, giá dầu WTI tăng hơn 8 USD/thùng, tức 15%, theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công trên, song Tehran bác bỏ.

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/houthi-doa-tiep-tuc-tan-cong-nha-may-loc-dau-cua-a-rap-xe-ut-1126905.html