'Hotgirl' điều hành đường dây lô đề 126 tỷ đồng

Ngày 6-9, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề qua mạng Internet với số tiền "khủng" lên đến 126 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô và phạm vi hoạt động lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi mà cơ quan điều tra đã bỏ nhiều công sức trong một thời gian dài để phá án. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là "hotgirl" Phan Thị Trang (1989, trú P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An).

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Khoảng cuối tháng 6- 2020, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) Phòng CSHS phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn TP Vinh và các vùng lân cận có biểu hiện tham gia đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô, đề với quy mô lớn nên đã tiến hành vào cuộc xác minh, làm rõ. Những thông tin ban đầu TS nắm được, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc cực lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên, có ngày nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Phòng CSHS đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh nhằm bóc gỡ đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án (BCA) kiên trì xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu và các đối tượng trong đường dây này. Ròng rã hai tháng trời, thu thập chứng cứ, tài liệu, nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, BCA đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là một "hotgirl" có tuổi đời còn trẻ tên là Phan Thị Trang (1989, trú khối 6, P.Đội Cung, TP Vinh) và các đại lý cấp dưới của Trang.

Khi những thông tin về đường dây đánh bạc được làm sáng tỏ, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo BCA vạch kế hoạch và lên phương án cụ thể để phá án. Theo đó, chiều tối ngày 28- 8, BCA chia thành nhiều mũi công tác, bí mật áp sát, tiến hành đột kích ngôi nhà của Phan Thị Trang tại khối 6, P.Đội Cung và 10 đối tượng khác là các đại lý cấp dưới của Trang đều tại TP Vinh. Qua đó, bắt giữ 10 đối tượng. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng BCA thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Phan Thị Trang

Tại cơ quan CSĐT, quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do ham mê cờ bạc nên Phan Thị Trang đã đứng ra thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, đường dây của Trang hoạt động từ cuối tháng 6- 2020. Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp dưới. Những đại lý này sau khi nhận thông tin của người chơi sẽ chuyển bảng lô, đề cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng. Để che mắt lực lượng Công an, Trang chỉ nhận bảng lô đề qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội từ các đại lý của mình.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ số tiền mà các đối tượng "giao dịch" để đánh bạc từ ngày 1-8 đến 27-8 là 126 tỷ đồng. Được biết, các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó, ngày nhiều nhất là hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang và 9 đối tượng đồng phạm khác để điều tra về hành vi "Đánh bạc". Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây này. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đề nghị các đối tượng liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

X.S

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231125_-hotgirl-dieu-hanh-duong-day-lo-de-126-ty-dong.aspx