Hotgirl bình luận World Cup 2018: Sao lại xét nét người đẹp?

Nhiều hotgirl lên sóng VTV bình luận về World Cup bị khán giả chê bai thiếu chuyên môn và ăn mặc hở hang, tuy nhiên cũng có ý kiến ngược lại.

Sau trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ vào rạng sáng 18/6 (giờ Việt Nam), Cao Diệp Anh được mời chia sẻ trên sóng VTV về kết quả, cũng như cảm nhận của bản thân về hai đội bóng.

Cô gái xuất hiện với ngoại hình nổi bật nhưng nhầm lẫn thông tin khi nói về đội tuyển Brazil.

Cụ thể, cô gái 23 tuổi nói với MC đã xem Brazil đá từ những năm 2000, 2002 - thế hệ của các cầu thủ Ronaldo, Ronaldinho và Pele.

Thông tin bị nhầm lẫn ở đây là "huyền thoại bóng đá" Pele đã giải nghệ từ năm 1977. Bởi vậy, ông không thể có trong đội hình Brazil tham gia World Cup 2002.

Cao Diệp Anh nằm trong dàn 32 cô gái cổ vũ các đội tuyển tham gia World Cup 2018 và đại diện cho Brazil. Điều này càng khiến cho nhiều người không hài lòng với phần chia sẻ của 9X về Brazil.

Cao Diệp Anh nhầm lẫn thông tin khi nói về đội tuyển Brazil.

Cao Diệp Anh nhầm lẫn thông tin khi nói về đội tuyển Brazil.

Ngoài chuyện bình luận sai của Cao Diệp Anh, hotgirl Trâm Anh lại bị một số người chê nhạt và chưa đủ kiến thức để xuất hiện trên một chương trình bình luận về bóng đá.

Cô nàng thường chia sẻ về cảm nhận, cảm xúc về các đội bóng, cầu thủ cũng như dự đoán kết quả trận đấu thay vì đưa ra đánh giá chuyên môn.

Không chỉ Diệp Anh, các cô gái xuất hiện trong Nóng cùng World Cup 2018 thường khiến khán giả “ngán” khi luôn đưa ra những bình luận vô thưởng vô phạt.

Điểm chung của các cô gái xinh đẹp như Trâm Anh hay Diệp Anh là sự “chuyên tâm” đến chủ đề ngoại hình và đời tư của các cầu thủ bên ngoài sân cỏ.

Anh Thư còn hồn nhiên ca ngợi Toni Kroos là tuyển thủ lý tưởng khi điển trai và rất chung thủy.

Cô giới thiệu anh thuộc top xuất sắc nhất thế giới và từng đạt danh hiệu tại Euro, World Cup.

Dàn chân dài xuất hiện cổ vũ World Cup 2018.

Trong thực tế, Toni Kroos khi khoác áo tuyển quốc gia Đức chưa từng có cơ hội đạt danh hiệu ở cúp châu lục.

Nhiều nhận xét từ khán giả cho rằng nên dừng các chương trình bình luận có sự góp mặt của các hotgirl. Với họ, người mẫu lên sóng “buôn chuyện” trước trận đấu là bi kịch với khán giả và chính các cô gái.

Những cô gái này nhận rất nhiều chỉ trích trên mạng xã hội từ người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là việc nói nhầm của hotgirl Cao Diệp Anh.

Bạn Mai Tuyết Anh chia sẻ: "World Cup năm nay dành trọn 30 phút để ngắm gái và xem vài pha phát biểu cười tụt hứng. Chị xinh mà kiến thức bóng đá còn non quá. Hay bị vấp kịch bản khi vô quay ạ?".

Hay như fan Lật Đật cho rằng: "VTV làm như thế này chắc để tăng rating còn các bé này thì tăng follow để có bước tiến mới trong showbiz, thôi thì chỉ cần mọi người không quan tâm chửi bới là được mà.

Dù sao người đẹp như em mà chỉ đóng những vai phụ lại là vai làm người đẹp thì cũng hơi phí, đẹp thôi chưa đủ cũng cần có kiến thức nữa".

"Để bà ngoại em lên nói còn hơn chị ạ, ít ra bà cũng rành về thời Pele, phụ nữ không phải ai cũng không xem bóng đá, nhưng quan trọng là ở người thích xem hay người xem cho có", người hâm mộ có danh xưng Mít Ướt chía sẻ thêm.

Bên cạnh rất nhiều lời chỉ trích thì cũng không ít người lên tiếng bênh vực cho Cao Diệp Anh, họ cho rằng việc nói nhầm là điều bình thường.

“Thôi nên gọi đó là sự cố. Thật ra lên ti vi, trước nhiều người mà có thể bình tĩnh và phát biểu thì khó lắm.

Đến ca sĩ còn hát nhầm lời, quên lời, MC nói năng thiếu trôi chảy cơ mà. Mọi người nên bỏ qua và dừng lại việc “ném đá” được rồi”, fan Trung Lập chia sẻ.

Đồng quan điểm trên, người dùng có tên Duc Donan chia biết: "Thực ra những cô gái đam mê bóng đá không hiểu sâu như nam giới vì đơn giản là họ ko chơi bóng đá, chỉ đam mê, nên nói nhầm là chuyện bình thường, làm gì cần ném đá vô bổ đâu.

Bỏ qua đi, thông cảm cho sự nhầm lẫn vô hại!".

Phương Thảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/hotgirl-binh-luan-world-cup-2018-sao-lai-xet-net-nguoi-dep-3360295/