Hotgirl 1,7m trường đại học Kiểm sát Hà Nội học giỏi và muốn thử sức

Hotgirl 1,7m trường ĐH Kiểm sát Hà Nội là Đặng Lê Quỳnh Giang sinh năm 1996, quê ở Kon Tum. Sở hữu gương mặt thanh tú, mới đây, nữ sinh lọt top 20 cuộc thi 'Charm of Law 2018' do ĐH Luật Hà Nội tổ chức.

Đặng Lê Quỳnh Giang là sinh viên lớp K5E, khóa 5, ĐH Kiểm sát Hà Nội. Ở trường, Quỳnh Giang luôn được bạn bè, thầy cô yêu quý bởi tinh cach nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng rât mạnh mẽ của một học viên trường Kiểm sat.

Mặc dù không được xướng tên ở chung kêt cuộc thi Charm of Law 2018 (Duyên dáng Nữ sinh ĐH Luật Hà Nội), song Quỳnh Giang để lại ấn tượng nhờ ảnh chân dung ở vòng công bố top 20 của cô nhận lượt like áp đảo trên fanpage cuộc thi. Điều này phần nào nhận thấy được sức hút của cô gái 19 tuổi quê Kon Tum.

Muốn tham gia nhiều cuộc thi tài sắc để hoàn thiện bản thân

Theo chia sẻ của Quỳnh Giang, trở về từ cuộc thi Charm of Law 2018, cô được nhiều hơn mât. Giá trị nhận được không phải là tấm bằng khen hay vương miện mà hơn cả, cô nàng 9X đã có cơ hội giao lưu, trải nghiệm và học hỏi từ cuộc thi, từ những thí sinh ở nhiều trường khác nhau. Và đây cũng là kỷ niệm không thể nào quên của tuổi trẻ.

Là người còn rât trẻ nhưng cô nàng hotgirl của ĐH Kiểm sát Hà Nội lại có lối suy nghĩ rất thực tế. Cô cho rằng để chạm đến vương miện, bản thân cần tự tin và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Nữ sinh thẳng thắn nhìn vào điểm chưa tốt của mình để nếu có cơ hội, cô sẽ thể hiện được nhiều hơn ở các cuộc thi tài sắc khác.

"Đối với mình, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mình muốn tham gia nhiều cuộc thi tài sắc hơn để hoàn thiện bản thân về ngoại hình và nhân cách, không lãng phí tuổi thanh xuân", Quỳnh Giang chia sẻ.

Cô nàng năng động và luôn cố gắng trau dồi kiến thức

Quỳnh Giang rất năng động tham gia các hoạt động xã hội của trường.

Thi đại học đạt tổng điểm 25,5, Quỳnh Giang đã lựa chọn vào ĐH Kiểm sát Hà Nội – ngôi trường mà cô mơ ước.

Mặc dù, luôn đạt thành tich học tập kha tôt, nhưng Quỳnh Giang chia sẻ cô chưa hài lòng với kết quả học tập hiện tại nên cố gắng trau dồi mỗi ngày để đạt kết quả tốt nhất. Vì thế, cô nàng 9X Kon Tum cũng tích cực học tiếng Anh - ngôn ngữ mình yêu thích - hàng ngày.

Quỳnh Giang tham gia hoạt động thiện nguyện.

Không chỉ học tập,ở trường, Quỳnh Giang còn tham gia vào CLB Văn nghệ và CTV đội MC. Cô cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi được tham gia các hoạt động như vậy.

"Mình muốn dành trọn tuổi trẻ cho ngôi trường đang theo học", Giang bộc bạch nói.

Là cô gái năng động, Giang thích đi du lịch, khám phá những vùng đất mới lạ cùng người thân.

Người đẹp, dáng chuẩn nhưng luôn khiêm tốn, chưa thấy mình đủ tiêu chuẩn hotgirl

Sở hữu khuôn mặt xinh, dáng khá chuẩn nhưng Quỳnh Giang vẫn nghĩ mình chưa phải là hotgirl.

Mặc dù ở trường, Quỳnh Giang được nhiều bạn bè gắn cho danh xưng "hot girl ĐH Kiểm sát Hà Nội", song Giang khiêm tốn nói mình chưa đủ tiêu chuẩn.

Không ít lần Quỳnh Giang được người quen nói rằng cô có nhiều nét giống nữ ca sĩ Hari Won, hay "bản sao Hari Won". 9X cảm thấy vui và vinh dự về điều đó bởi cô cũng thần tượng bà xã Trấn Thành. Nữ sinh vui vẻ nói bản thân thấy giống Hari Won khoảng 30%.

Hotgirl Kon Tum rất vui vì được nhận xét có chút giống HariWon

Quỳnh Giang còn chia sẻ thêm: "Nhiều người nghĩ con gái học Kiểm sát suốt ngày tiếp nhận kiến thức về Luật nên khó gần, cứng nhắc. Mình thấy nhận định này chưa đúng. Các bạn nữ trường mình có phong cách đa dạng, không quá cứng nhắc nhưng cũng không hề mềm yếu. Họ kết hợp hài hòa nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ biết học và học".

Không nhận mình là hotgirl nhưng trong mắt người thân và bạn bè, Giang còn hơn cả hotgirl bởi không chỉ xinh đẹp mà cô nàng cũng rất ngoan hiền, luôn chan chứa tình yêu thương cộng đồng.

Bà Lê Thị Nguyệt - mẹ Quỳnh Giang bộc bạch: "Giang ngoan, lễ phép và là niềm tự hào của gia đình. Cha mẹ biết con gái luôn cố gắng trong mọi việc và hoàn toàn ủng hộ con".

Còn trong mắt bạn thân Hà My, Quỳnh Giang là cô gái bánh bèo, tốt bụng và thân thiện.

STV

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hotgirl-1-7m-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-hoc-gioi-va-muon-thu-suc-62682.html