Hốt ổ ma túy, thu 1 súng quân dụng, 2 quả lựu đạn

Đồn BP Pò Mã (BĐBP Lạng Sơn) vừa xóa sổ ổ bán lẻ ma túy tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, bắt 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng quân dụng chế lại, 5 viên đạn, 2 quả lựu đạn.

Đầu tháng 5-2011, nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết: Tại xã Đội Cấn và Quốc Khánh (huyện Tràng Định) xuất hiện một tụ điểm cung cấp ma túy cho con nghiện trên địa bàn. Theo xác minh của trinh sát, đối tượng chính là Nông Văn Nguyên, SN 1973, trú tại thôn Pò Trạng, xã Quốc Khánh. Gần đây, tên Nguyên có nhiều biểu hiện làm ăn bất chính. Không quan tâm đến làm nương rẫy, nhưng hắn giàu lên nhanh chóng: Xây nhà mới, mua xe máy và các loại vật dụng đắt tiền. Các đối tượng thường xuyên giao lưu với Nguyên là những kẻ nghiện ma túy. Đặc biệt, y còn cặp bồ với một phụ nữ hơn hắn nhiều tuổi, mới ra tù vì tội buôn bán ma túy. Từ cuối năm 2010, Nguyên đón thị về nhà sống với nhau như vợ chồng. Sau khi thu thập, củng cố nguồn tin, đồn BP Pò Mã đã xây dựng kế hoạch đấu tranh xóa bỏ ổ bán lẻ ma túy này. Tuy nhiên, việc bắt quả tang tên Nguyên gặp rất nhiều khó khăn. Hắn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để giao dịch. Nguyên hiếm khi bán tại nhà mà thường chọn địa điểm kín đáo, vắng vẻ để giao hàng, nhận tiền...

Hoàng Văn Hưng và

Nông Văn Nguyên cùng tang vật bị bắt

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23-6-2011, các trinh sát phát hiện một con nghiện đi xe mô tô tới khu vực nhà Nguyên “phát” tín hiệu “ăn hàng”. Tên này bỏ đi một lát rồi quay lại, sau đó rú ga biến mất trong màn đêm. Tuy nhiên, y đã bị tổ mật phục cách đó không xa chặn lại. Quá bất ngờ, tên này không kịp tẩu tán 2 gói nhỏ hê-rô-in (0,127g) mang trên người. Hắn là Hoàng Văn Hưng, SN 1986, trú tại thôn Khau Slâm, xã Đội Cấn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, các trinh sát thu được một khẩu súng CKC đã được chế lại và 5 viên đạn K56. Tên Hưng khai nhận đã mua số hê-rô-in trên của Nông Văn Nguyên. Từ đầu năm đến nay, y đã nhiều lần mua ma túy của Nguyên về dùng. Sáng sớm ngày 24-6-2011, đồn BP Pò Mã ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nông Văn Nguyên. Tại nhà Nguyên, các trinh sát thu được 2 quả lựu đạn và 2 kíp nổ tháo rời. Tại ruộng lúa sau nhà bà Nông Thị Mận (mẹ đẻ của Nguyên), các trinh sát tìm thấy một hộp gỗ được khóa cẩn thận. Trong đó chứa 13 gói hê-rô-in, trọng lượng 0,895g. Nguyên khai, hộp gỗ trên là của y, số ma túy trên Nguyên mua của một người đàn ông tên là Slí, ở thị trấn Hạ Đống, Quảng Tây, Trung Quốc trong phiên chợ xã Quốc Khánh ngày 22-6. Do đang xây nhà nên Nguyên cho số hê-rô-in trên vào hộp gỗ, giấu bên nhà mẹ đẻ. 2 quả lựu đạn trên, Nguyên có từ năm 1985 do một người đến mua gà không có tiền nên “gán” lựu đạn.

Đồn BP Pò Mã đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển vụ án cho Công an huyện Tràng Định điều tra theo thẩm quyền.

Đình Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hot-o-ma-tuy-thu-1-sung-quan-dung-2-qua-luu-dan/