Hot nhất tuần: 'Vượt ngục' phiên bản đời thực, bão số 10 quần thảo miền Trung

Vụ việc hai tử tù đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi phòng biệt giam khiến dư luận hoang mang. Bên cạnh đó, thông tin phụ huynh bắt xe chở thực phẩm bẩn nấu cho học sinh hay cơn bão số 10 quần thảo miền Trung cũng là những tin tức nóng nhất tuần qua.

1. Hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam

Tuần qua, thông tin hai tử tù đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi phòng biệt giam của trại trại tạm giam T16 (Thanh Oai, Hà Nội)đã gây hoang mang dư luận.

Hai tử tù này là Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xóm 6 Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Ngày 12/9/2017, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt hai đối tượng này. Chiều 16/9, tử tù Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”) đã bị bắt tại Hải Dương khi đang trốn chạy trên một chiếc taxi.

Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày trốn trại, hai tên tử tù đã bị bắt. Nguyễn Văn Tình bị bắt ở điểm nóng ma túy - Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình, còn Lê Văn Thọ bị tóm gọn tại Nam Sách, Hải Dương.

2. Bão số 10 quần thảo miền Trung

Tuần qua, bão số 10 (có tên gọi quốc tế là bão Doksuri) đã đổ bộ vào miền Trung nước ta gây ra những thiệt hại nặng nề, nhất là ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Thống kê thiệt hại từ các địa phương, đến sáng 16/9, bão đã khiến 8 người chết ở các tỉnh Thanh Hóa (1), Nghệ An (2), Quảng Bình (2), Thừa Thiên Huế (1), Hà Tĩnh (2). Nguyên nhân chủ yếu là ngã trong lúc chằng chống nhà cửa trước bão.

Cơn bão với sức gió mạnh 133 km/h (cấp 12) đã giật sập 33 ngôi nhà, làm hơn 120.000 nhà khác tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ngoài ra, trên 6.200 nhà bị ngập ở Hải Phòng (700), Nghệ An (65), Hà Tĩnh (gần 4.000), Quảng Bình (1.500) và Quảng Trị (17).

3. Bùng nổ tranh cãi về việc bắt chó thả rông và tiêu hủy sau 72h chủ không đến nhận

Tuần qua, vấn đề bắt chó thả rông không có rọ mõm của Chi cục Thú y TP.HCM trở thành chủ đề được quan tâm trong dư luận.

Xuất phát từ việc có khá nhiều người dân phản ánh về tình trạng các hộ gia đình không xích chó, không rọ mõm mà để thả rông ra đường gây nguy hiểm cho nhiều người, phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh nơi công cộng…, Chi cục Thú y TP.HCM đã thành lập Đội săn bắt chó thả rông để thu gom chó về nuôi nhốt tại địa chỉ 252, đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM.

Tranh cãi về chính sách bắt chó thả rông và tiêu hủy sau 72h.

Và theo quy định, nếu không có chủ lên nộp phạt và mang thú cưng của mình về. Những chú chó sẽ bị tiêu hủy sau 72h. Chính điều này đã bùng nổ cuộc tranh cãi về việc chính sách này có hợp tình hợp lý hay không.

4. Xuất hiện thông tin trộm chó giả mạo đội săn bắt chó và sự thật

Sau tranh cãi về chính sách bắt chó thả rông, dư luận lại xôn xao thông tin xuất hiện một số đối tượng giả mạo đội săn bắt chó để trộm chó công khai. Và hai đối tượng trộm chó này đã bị bắt bởi công an quận Bình Tân, TP HCM.

Xe bắt chó của Chi cục Thú y.

Tuy nhiên, công an quận Bình Tân sau đó đã xác minh thông tin này hoàn toàn không có thật. Và đơn vị cảnh sát này cũng chưa từng bắt hai đối tượng nào như thông tin trên mạng.

5. Clip: ‘Nông dân’ Sơn La mang xe ô tô tiền tỷ đi chở cỏ cho bò gây sốt mạng xã hội

Tuần qua, clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang xếp cỏ cho bò lên chiếc xe ô tô đắt tiền thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Theo hình ảnh trong clip, người “nông dân đại gia” này sống ở Sơn La và ông đang xếp cỏ lên xe để mang về cho bò ăn.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã có rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú với độ giàu có và chịu chơi của nông dân Sơn La khi mang xe ô tô sang đi chở cỏ cho bò.

Xem thêm clip tại đây.

6. Vĩnh Phúc: Phụ huynh chặn đứng xe chở rau củ thối rữa vào trường tiểu học nấu cho học sinh ăn

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 12/9 tại trường Tiểu học Lý Nhân, Vĩnh Phúc.
Vào thời điểm trên, một số phụ huynh đứng đón con ở cổng trường Tiểu học Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) thì phát hiện một chiếc xe ba gác chở rau, quả, thức ăn vào trong trường để phục vụ bữa ăn trưa cho các học sinh học bán trú tại đây.

Qua tìm hiểu, những phụ huynh này phát hiện thấy số rau, trứng, hoa quả trên xe này đã bị thối, hư hỏng nên đã bắt giữ chiếc xe này lại đồng thời thông báo chính quyền địa phương.

Anh Đỗ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hot-nhat-tuan-vuot-nguc-phien-ban-doi-thuc-bao-10-quan-thao-mien-trung-1577271.html