Hot mom Việt nói về sinh con thuận tự nhiên: Đừng bị 'tẩy não'

Á hậu Diễm Trang, Thủy Anh và Hana Giang Anh đều phản đối gay gắt phương pháp sinh nở thiếu an toàn cho cả mẹ và bé.

Gần đây, liên tục xuất hiện những thông tin về một sản phụ ở Hưng Yên sinh con tại nhà, không cắt dây rốn hay thai nhi bị rách đầu vì mẹ chồng dùng dao giúp con dâu tự đẻ, gây tranh cãi nảy lửa về trào lưu mới tạm gọi thai sản "thuận tự nhiên".

Ngoài tranh luận về việc có nên sinh con tại nhà hay không, một bộ phận mẹ bỉm sữa cũng "phát cuồng" với cách nuôi con không dùng thuốc, không tiêm vắc xin hoặc tự ý bỏ thuốc dù có chỉ định của bác sĩ.

Khi sự việc đang gây hoang mang trong dư luận, nhiều hot mom Việt bức xúc lên tiếng:

Á hậu Diễm Trang

Thường xuyên chia sẻ nhiều kinh nghiệm chăm con, khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Julia, Diễm Trang rất "được lòng" các mẹ bỉm sữa.

Bàn về vấn đề thai sản "thuận tự nhiên", Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ: "Tôi là một bà mẹ theo đuổi lối sống khỏe, luôn thích sử dụng những thứ từ tự nhiên. Tuy nhiên, những việc như việc sinh con tại nhà, không có sự giúp đỡ của bác sĩ hay dùng sữa mẹ trị "bách bệnh" không cần dùng thuốc, không tiêm vắc xin,... hoàn toàn phản khoa học.".

Á hậu Diễm Trang và con gái Julia.

Á hậu Diễm Trang và con gái Julia.

Cô cũng chia sẻ thêm, khi tiếp nhận thông tin, kiến thức mới bạn nên tìm hiểu từ nhiều nguồn và đặt sự an toàn của hai mẹ con lên hàng đầu. Nếu bạn có ngoại ngữ tốt, hãy đọc cả tài liệu nước ngoài.

"Từ khi mang thai đến ngày sinh nở, tôi nhận ra có rất nhiều nguy cơ rình rập người mẹ. Ngày sinh Julia, tôi mới hiểu được khoảnh khắc đó của người phụ nữ giống như đối mặt với "cửa mả", chỉ biết cầu nguyện cho hai mẹ con được bình an. Mọi việc tưởng như suôn sẻ nhưng bác sĩ thông báo chỉ chậm một phút nữa thôi sẽ nguy hiểm do cạn nước ối. Nếu không có bác sĩ và nhân viên y tế xử lý kịp thời, tình huống xấu nhất như băng huyết, tử vong có thể xảy ra bất cứ khi nào", người đẹp 9X kể lại.

Diễm Trang mong các mẹ bầu không bị "tẩy não" bởi những thông tin chưa được kiểm chứng, luôn trang bị đầy đủ kiến thức, không nên tin mù quáng vào một nguồn thông tin hay trường phái nào khác. Hãy chọn bệnh viên là nơi chào đón thiên thần nhỏ của mình để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi

Cùng quan điểm với Diễm Trang, hot mom Thủy Anh cho biết cô phản đối gay gắt việc làm theo trào lưu ảnh hưởng đến sức khỏe mà chưa qua tìm hiểu kỹ lưỡng. "Đọc thông tin này tôi thấy rất đau lòng. Từ xưa đến nay, việc sinh đẻ của người phụ nữ luôn được coi là chuyện hệ trọng, chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng", cô nói.

Gia đình vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi.

Bà xã ca sĩ Đăng Khôi bức xúc, mong muốn những câu chuyện đáng tiếc vừa xảy ra sẽ là lời cảnh tỉnh cho "các bà mẹ thế hệ trẻ", nên sáng suốt khi lựa chọn những hình thức sinh đẻ, chăm sóc sức khỏe hay nuôi dạy con cái phải an toàn và có sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn.

HLV Hana Giang Anh

Nếu thường xuyên tìm kiếm các bài tập cho nữ giới, bạn không còn xa lạ với cái tên Hana Giang Anh - huấn luyện viên fitness có 245.000 người theo dõi trên kênh Youtube. Nữ HLV 9X này cũng là một bà mẹ sức có ảnh hưởng với nhiều chị em trên mạng xã hội.

Hana Giang Anh cùng con trai.

Hana cho hay cô thường xuyên cập nhật thông tin về những sự việc liên quan đến cách sinh nở và nuôi con "thuận tự nhiên". "Tôi thực sự lo lắng khi ngày càng nhiều người tin vào cách sinh đẻ phản khoa học này. Khi sinh bé Bắp, bác sĩ là người giúp tôi 95%, liên tục theo dõi, kích mở tử cung, gây tê cột sống, đỡ em bé và khâu vết thương. Sau đó, họ tiếp tục vệ sinh em bé, lấy hết nhau thai để không bị sót lại. Nếu không có bác sĩ làm sao tôi có thể tự làm được những việc đó", Hana Giang Anh nhớ lại.

Cô cũng nói thêm, phương pháp thai sản tự nhiên có trên thế giới nhưng chúng chưa được chứng minh là an toàn để mỗi người có thể tự áp dụng bừa bãi. Chị em không nên bắt chước, làm theo trào lưu, đi ngược lại với khoa học hiện đại.

Phương Anh
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hot-mom-viet-noi-ve-sinh-con-thuan-tu-nhien-dung-bi-tay-nao-post826326.html