Hốt hoảng với cách làm đẹp của bà với cháu gái 1 tuổi

Hình ảnh bà bế ngửa, mặc cho cháu gái khóc thét khi bị hóa chất làm tóc dội vào đầu đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Một đoạn clip được đăng tải trên mạng thời gian gần đây đã gây tranh cãi, trong đoạn clip, bé gái 1 tuổi khóc thét khi được bà bế ngửa, 1 người khác giữ chặt chân tay để cho 1 người thợ làm tóc đổ hóa chất vào đầu bé.

Bé gái có tóc ngắn và mỏng manh nhưng đã bị kẹp ống nhựa uốn xoăn sát da đầu, thít chặt rồi đổ đẫm hóa chất làm tóc. Cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự phẫn nộ, hóa chất làm tóc vô cùng độc hại, nhiều người lớn còn cảm thấy khó chịu huống chi bé gái mới chỉ 1 tuổi.

Bé gái khóc thét khi bị ép làm đẹp...

Bé gái khóc thét khi bị ép làm đẹp...

...những chiếc kẹp bấm sát vào da đầu khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo báo điện tử Gia đình và Xã hội, đoạn clip trên được chính chủ salon làm tóc đăng tải lên Tiktok. Người chủ này cho biết cháu bé trước đó đã được bà đưa đi làm tóc xoăn tại 1 tiệm gần nhà nhưng không thành công, sau đó đã bế cháu đến salon của mình để làm lại. Thành quả mái tóc xoăn của bé gái cũng được chủ salon này đăng tải. Theo đó có thể thấy tóc của cháu bé rất ngắn và mỏng, sau khi làm xoăn lên thì lưa thưa sát da đầu.

Nhiều người xót xa khi nhìn thấy bộ tóc mới của cháu bé.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận về vô số chỉ trích cũng như thái độ bất bình, bức xúc từ cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều phản ứng với hành động của chủ salon và người bà. Tất cả đều phản đối việc người bà đưa cháu đi làm tóc xoăn trong khi cháu bé còn quá nhỏ. Việc cuốn tóc sát da đầu, đặc biệt là sử dụng hóa chất làm tóc là vô cùng không phù hợp với lứa tuổi của cháu bé, có thể gây tổn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trẻ nhỏ có cần thiết làm tóc với hóa chất hay không?

Xu hướng làm đẹp cho trẻ nhỏ ngày càng đa dạng và phong phú, tuy nhiên lưu ý các bậc phụ huynh phải cân nhắc.

Trẻ em là đối tượng nhạy cảm khi tiếp xúc hóa chất, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp. Do cơ thể đang trong quá trình phát triển nên một số cơ quan chức nắng như nội tiết, não hộ, hô hấp, sinh sản có thể bị biến đổi AND, không phát triển toàn diện nếu tiếp xúc với những loại hóa chất làm tóc, nhuộm, uốn, ép tóc. Khi cơ quan của bé còn chưa phát triển hoàn thiện, thì bạn không nên dẫn bé đến salon và sử dụng thuốc uốn nhuộm của người lớn.

Độ tuổi an toàn để trẻ có thể làm xoăn, duỗi tóc an toàn hơn khi bé từ 5-6 tuổi trở lên, bé có sức khỏe tốt, đề kháng tốt. Các mẹ cũng có thể thử phản ứng thuốc của trẻ bằng cách bôi một ít thuốc lên cổ tay con, để qua 48h và quan sát, nếu da bị nổi mẩn đỏ, ngứa, nóng rát thì lập tức rửa sạch và không sử dụng loại thuốc này.

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hot-hoang-voi-cach-lam-dep-cua-ba-voi-chau-gai-1-tuoi-a502915.html