Hốt hoảng khi con nghịch vùng kín

Cháu gái nhà em được 5 tuổi rưỡi, cao 1,1m, nặng 16kg. Gần đây, em hay bắt gặp cháu nằm chơi một mình, đưa 2 tay vào giữa hai chân, kẹp chặt, xiết mạnh, mặt đờ đẫn.

"Em đã nói với cháu là không nên làm thế, mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe, còn đùa là sẽ làm thủng “bím”, tè lung tung. Một thời gian em không thấy cháu có hành động đó. Nhưng khoảng vài tuần nay, cháu lại lặp lại thường xuyên hơn. Việc làm của cháu nhà em thì có đáng lo ngại không, em có cần đưa cháu đi khám không? Em xin chân thành cảm ơn".

"Một ngày cuối tuần tôi hốt hoảng khi bắt gặp con trai 4 tuổi của mình đang nghịch cậu nhỏ. Nhìn thấy tôi con không hề ngại ngùng mà tỏ ra rất vui vẻ, phấn khởi. Tôi thì tức giận vô cùng nhưng cố giữ bình tĩnh. Tôi tiếp tục theo dõi con và phát hiện cháu nhiều lần làm vậy. Tôi nhờ các cô giáo ở trường mầm non kiểm tra con thì cô nói cũng phát hiện con nghịch như thế vào buổi trưa khi con đắp chăn ngủ".

Đó là hai trong nhiều thắc mắc mà độc giả gửi đến hòm thư của Báo Giadinh.net.vn. Đó cũng đồng thời là không ít những khúc mắc của các bố mẹ trong quá trình nuôi con.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thực tế, trẻ nhỏ thích nghịch vùng kín cũng cùng một lý do với các bé lớn hơn, đó là thích. Khám phá cơ thể là một phần trong sự phát triển của bé.

Giai đoạn này bé đang học được rất nhiều kỹ năng chạy, nhảy, ném, đung đưa trên xích đu, vẽ và có thể đi tiêu, đi tiểu. Bé có thể chỉ tò mò về bộ phận sinh dục cũng giống như tò mò về ngón tay, ngón chân và lỗ rốn. Nếu vừa được chuyển từ mặc tã sang mặc quần lót, có thể đây là lần đầu tiên bé biết đến bộ phận này.

Lần đầu tiên thấy trẻ khám phá cơ thể như thế, có thể bạn sẽ thắc mắc rằng: "Liệu như thế có phải là bình thường?". Câu trả lời là có. Bạn đừng quá băn khoăn.

Thích nghịch vùng kín là một việc làm hoàn toàn bình thường. Nó không gây ra bất kỳ tổn hại thể chất nào, không gây ra nguy hiểm cho sức khỏe, hoặc không có nghĩa là bé sẽ trở thành một người nghiện tình dục. Thích nghịch vùng kín không phải là tình dục bởi vì trẻ không biết tình dục là gì.

Dĩ nhiên, cũng giống như những thứ khác, khi bé nghịch vùng kín quá nhiều sẽ trở thành vấn đề. Nếu bé liên tục nghịch vùng kín nhiều lần, đó có thể là dấu hiệu chứng tỏ bé đang cảm giác lo lắng, cảm xúc bị áp đảo, hoặc không được quan tâm đủ khi ở nhà. Nếu bạn xem đây là vấn đề, nên đưa bé đi khám bác sĩ.

Sau khi trấn tĩnh được bản thân để không quá hoang mang, thì biện pháp tiếp theo bạn cần làm đó là: hãy cứ để mặc bé.

Bạn có thể đã giải thích với bé rằng một số bộ phận trên cơ thể bé là kín đáo. Chỉ có bé, bố mẹ và bác sĩ có thể sờ chúng. Việc giải thích này không nằm ngoài mong muốn của cha mẹ ngăn chặn việc lạm dụng tình dục, nhưng điều này có thể không thấm vào bé.

Bé ở độ tuổi này bản năng hành động theo sự thúc đẩy. Nếu bạn bắt đầu hướng sự chú ý tới một việc gì đó, có thể là bạn sẽ khiến bé tò mò và lặp lại hành vi đó nhiều hơn. Khái niệm "kín đáo" không có nghĩa gì đối với một bé dưới ba tuổi. Tốt nhất, không nên quan trọng hóa và cố giải thích nhiều lần cho bé hiểu, bé có thể càng thôi thúc hơn.

Một nghiên cứu khác của Đại học Michigan (Mỹ) cũng khẳng định hầu hầu hết trẻ 5 - 6 tuổi chơi đùa với vùng kín của mình khá thường xuyên. Theo các chuyên gia, giai đoạn 2 -6 tuổi, bé đã biết dùng tay chà xát vùng kín. Số liệu thống kê cho thấy, có đến 1/3 số trẻ trong độ tuổi này đã biết thủ dâm khi tìm hiểu về cơ thể. Ở tuổi 15, gần như 100% bé trai và 25% bé gái đã từng thủ dâm tới khi đạt cực khoái.

Trong trường hợp bạn vẫn cảm thấy chưa ổn vì hành vi của bé lặp lại nhiều lần, tần suất dày, thì biện pháp tiếp theo để ngăn chặn bé, chính là hãy làm con xao lãng việc này. Nếu bạn thấy bé cho tay xuống đũng quần vào lúc không thích hợp, hãy lấy một món đồ chơi gần bạn và đưa cho bé. Rủ bé chơi xếp hình, ráp hình hoặc tung banh vòng vòng, bất cứ trò chơi gì miễn là để tay bé tránh xa cái quần ra.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/hot-hoang-khi-con-nghich-vung-kin-20201030153403151.htm