Hot girl Trung Quốc vỡ mộng ở showbiz

Vài năm qua, hot girl mạng Trung Quốc được xem là nguồn cung diễn viên cho giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, ít người trong số họ có thể tìm được chỗ đứng trong ngành.

Những ngày cuối tháng 3, dư luận Trung Quốc xôn xao trước tin tức Quách Mỹ Mỹ bị bắt sau gần 2 năm ra tù vì sản xuất và buôn bán thực phẩm giảm cân chứa thành phần nguy hại. Năm 2015, cô lĩnh án tù 5 năm với tội danh bán dâm và tổ chức đánh bạc.

Quách Mỹ Mỹ là thế hệ hot girl đời đầu của Trung Quốc, trượt dài trong trụy lạc và lao lý. Theo Sina, cô là minh chứng cho sự dễ nổi, chóng tàn của giới mỹ nhân bước ra từ thế giới mạng.

 Quách Mỹ Mỹ là hot girl tai tiếng trong ngành giải trí. Ảnh: Ifeng.

Quách Mỹ Mỹ là hot girl tai tiếng trong ngành giải trí. Ảnh: Ifeng.

Hay như Triệu Lộ Tư, khi thành công tìm đến, cô nhiều lần than thở về việc không muốn bị gọi là hot girl thêm nữa.

"Trước nay tôi chưa từng là hot girl. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có danh xưng đó nữa. Giờ hot girl nhiều quá, ai cũng có thể làm hot girl, có lẽ vì thế mà tôi cũng trở thành hot girl", người đẹp thể hiện ý muốn rũ bỏ danh xưng được dân mạng tôn phong.

Khi diễn viên từng là những hot girl

"Hot girl" vốn là một từ để chỉ những cô gái có vẻ đẹp tự nhiên, xinh xắn và đáng yêu. Thế hệ mỹ nhân bước ra từ thế giới mạng nổi tiếng tại Trung Quốc có thể kể đến Triệu Lộ Tư, Trương Dư Hi, Trần Đô Linh, Hoàng Xán Xán, Châu Nhị Kha...

Không ít người trong số đó được đánh giá có tài năng và cũng gặt hái được thành công khi bén duyên sang nghệ thuật. Tuy nhiên, số lượng hot girl có thể trụ vững trong showbiz chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Triệu Lộ Tư là sao nữ vốn xuất thân từ hot girl, thành công nhất trong giới Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người đẹp sinh năm 1998 đã nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc với danh xưng "hot girl thanh thuần".

Triệu Lộ Tư có bước chuyển mình thành công, dần tìm được chỗ đứng trong ngành giải trí. Ảnh: Sina.

23 tuổi và chỉ mới gia nhập ngành giải trí vài năm gần đây, nhưng Triệu Lộ Tư đã góp mặt trong nhiều bộ phim cổ trang ăn khách như Manh thê thực thần, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Tam thiên nha sát, Trần thiên thiên trong lời đồn. Nhờ đó, Triệu Lộ Tư được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang mới".

Trương Dư Hi cũng là cái tên đã được chỗ đứng nhất định trong làng phim ảnh. Với thành công của Nàng công chúa tôi yêu, Đẹp trai là số một, Lưu ly mỹ nhân sát, cô có màn chuyển mình thành công, dần rũ bỏ được mác hot girl.

Năm 2013, Trần Đô Linh được công chúng chú ý khi vượt mặt "cô bé trà sữa" Chương Trạch Thiên trong cuộc bình chọn hoa khôi toàn Trung Quốc.

Hai năm sau, Trần Đô Linh có vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Tả nhĩ (Tai trái) do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn. Theo nam nghệ sĩ Hoàn Châu cách cách, vai nữ chính Lý Nhị - cô gái 17 tuổi xinh đẹp có tai trái mất thính lực - ban đầu được anh nhắm cho Chương Trạch Thiên.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy nét trọng trẻo, khí chất thục nữ an tĩnh của Trần Đô Linh, anh đã đổi ý. Tô Hữu Bằng nhận xét hoa khôi của Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh chính là "người bước ra từ tiểu thuyết”.

Sau vai diễn trong Tai trái, Trần Đô Linh ngay lập tức trở thành một trong những hot girl được săn đón nhất showbiz. Tháng 3/2019, xuất hiện tại LHP Quốc tế Bắc Kinh, Trần Đô Linh gây bão mạng xã hội với nhan sắc kiêu kỳ, được đánh giá lấn át cả Angelababy và Dương Mịch.

Trương Dư Hi và Trần Đô Linh tạo được dấu ấn đáng kể khi hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Weibo.

Dự án đầu tay thành công, giúp cô có khởi đầu thuận lợi, trở thành cái tên được các nhà sản xuất tín nhiệm. Các tác phẩm gần đây Trần Đô Linh góp mặt có thể kể đến Song sinh, Thất Nguyệt và An Sinh, Hot Soup, Đêm giao thừa, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, Kế hoạch cầu hôn, Đây chính là cuộc sống...

Theo Sina, Triệu Lộ Tư, Trương Dư Hi và Trần Đô Linh là ba diễn viên, có xuất phát điểm là hot girl hiếm hoi ở thời điểm hiện tại, có thể nhận được vai chính trong các dự án phim ảnh.

Trong khi đó, Hoàng Xán Xán, La Tiểu Y, Trương Tân Uyển, Châu Nhị Kha, Trương Thiên Vận chỉ có thể chật vật đóng vai phụ trên màn ảnh.

Theo Sina, việc các hot girl khó có được chỗ đứng trong showbiz một phần nguyên nhân đến từ số lượng người đẹp nổi tiếng bằng danh xưng này luôn tăng theo cấp số nhân.

Trong đó không ít hot girl tai tiếng, sử dụng chiêu trò để tấn công showbiz nuôi giấc mộng nổi tiếng. Điều này đã dẫn đến kiến trong mắt khán giả.

Những mỹ nhân "sống" nhờ chiêu trò

Sina cho rằng theo thời gian danh xưng "hot girl" đã phần nào bị biến tướng. Tiêu chí để được gọi là hot girl cũng bị cho là dễ dãi hơn xưa.

Trường hợp của Quách Mỹ Mỹ là một ví dụ. Cô nổi tiếng như cồn chỉ nhờ những bức ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân hoặc những hình ảnh khoe khoang cuộc sống giàu sang đến mức phản cảm.

Giai đoạn sau showbiz chứng kiến cảnh "làm mưa làm gió" của Can Lộ Lộ. Cô vốn là hot girl và nổi tiếng bằng video khỏa thân trong phòng tắm, được chính mẹ ruột tung lên mạng với mục đích… kén rể.

Triệu Lộ Tư gây sóng gió dư luận với loạt chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Ảnh: Ifeng.

Clip nóng giúp Can Lộ Lộ trở thành hiện tượng. Sau đó, cô dấn thân vào nghiệp người mẫu và "mở hàng" cho trào lưu khoe ngực, khoe thân phản cảm tại các triển lãm xe hơi ở Trung Quốc.

Những năm 2008-2010, Can Lộ Lộ trở thành cái tên hot được săn đón như sao hạng A trên các tờ báo giải trí lớn, xuất hiện trên màn ảnh với vai trò diễn viên.

Tuy nhiên, chiêu trò khoe thân ngày càng phản cảm của người đẹp khiến dư luận "nóng mắt" và ngao ngán. Cuối cùng, vì vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội, cô bị cấm sóng trên truyền hình và báo chí.

Ngay cả hot girl nổi tiếng nhất trong showbiz hiện tại là Triệu Lộ Tư cũng vin vào scandal để duy trì tên tuổi. Vào showbiz không bao lâu, nữ nghệ sĩ sinh năm 1998 đã gây ra loạt thị phi khiến hình ảnh hoen ố, công chúng ngán ngẩm.

Cô bị chỉ trích là "nữ hoàng chiêu trò" sau loạt scandal đánh bóng tên tuổi như màn tỏ tình với Tiêu Chiến, chê bai Tống Thiến làm nữ thần Kim Ưng xấu, mua bài so sánh nhan sắc với Triệu Lệ Dĩnh hay Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trương Dư Hi dính khá nhiều tai tiếng tình ái với Vương Thông, Trần Bá Dung hay Đinh Vũ Hề sau khi đặt chân vào giới giải trí.

Không chỉ vậy, cô còn vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi loạt ảnh cũ thời chưa nổi tiếng bất ngờ bị lộ và gây thất vọng lớn. Trước đó, Trương Dư Hi được khán giả ưu ái gọi với danh hiệu "búp bê màn ảnh" vì có khuôn mặt khả ái, lai Tây.

Nhan sắc và năng lực gây thất vọng

Trong những năm gần đây, việc tuyển chọn gương mặt diễn viên mới từ các trang mạng xã hội rất phổ biến tại Trung Quốc. Nhiều mỹ nhân màn ảnh được "khai quật" từ Weibo, Douyin nhận được sự o bế của nhà sản xuất.

Sina phân tích một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của nhiều hot girl nằm ở vấn đề nhan sắc "ảo", yếu kém chuyên môn và thiếu sức hút truyền thông.

Hoàng Xán Xán chỉ có thể duy trì hoạt động trong ngành nhờ loạt vai phụ. Ảnh: Sohu.

Vốn dĩ các hot girl mạng đều nổi tiếng nhờ nhan sắc. Tuy nhiên, giữa thời đại công nghệ chỉnh ảnh tân tiến, kỹ thuật trang điểm ngày càng lên ngôi, công chúng sẽ thêm tò mò hơn về vẻ ngoài thật sự của những cô nàng được tung hô với danh xưng "hot girl".

Thế nhưng, không ít người đẹp khi xuất hiện trên phim đã khiến khán giả vỡ mộng vì ngoại hình bình thường, thậm chí có phần kém sắc so với các tấm ảnh mỹ miều trước đó. Hoàng Xán Xán, La Tiểu Y là những hot girl gây thất vọng lớn về sắc vóc, thậm chí bị khán giả quay lưng.

Theo Sohu, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc nhiều hot girl bị lạnh nhạt trong showbiz nằm ở chất lượng chuyên môn. Đa phần mỹ nhân của thế giới mạng chỉ biết chụp ảnh, "làm trò" trước ống kính máy quay để kéo fan.

Họ không được đào tạo bài bản về diễn xuất, trong khi nghề diễn viên đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn của các kỹ năng về giọng nói, hình thể, lời thoại và kinh nghiệm biểu diễn trước ống kính. Điểm yếu diễn xuất khiến họ khó lòng nhận vai chính trong các dự án chất lượng.

Vì vậy, những năm qua, web drama vẫn là mảnh đất "vùng vẫy" chủ yếu của giới hot girl. Trong các tác phẩm phim ảnh chính thống, họ chỉ được giao vai phụ, hạn hẹp về phân cảnh diễn xuất.

"Thật sự mạo hiểm khi đưa hot girl vào vai chính trên màn ảnh, đặc biệt là ở mảng điện ảnh. Họ là những cô gái chỉ có mã ngoài, tài năng cần phải đánh giá lại. Khán giả bây giờ đã chán ngán cảnh xem một 'bình hoa di động' trên màn ảnh. Diễn viên được đào tạo bài bản còn bị tẩy chay vì diễn dở, nói gì đến các hot girl không học qua trường lớp", một giám đốc casting hàng đầu ở Trung Quốc chia sẻ với QQ.

Trương Tân Uyển sau vài năm bám trụ với nghề diễn, nhưng vẫn mãi giậm chân, đã chuyển sang phát triển ở lĩnh vực thời trang. Châu Nhị Kha xuất hiện được một hai phim, cũng lặng lẽ quay về với nghiệp streamer và cover bài nhạc hit.

Hay "Nam sinh cô nương" La Tiểu Y miệt mài trên khắp các phim trường, nhưng cũng chỉ đi từ vai phụ xuất hiện vài giây lên hàng vai phụ phản diện trong Kiển trấn kỳ duyên, Bán yêu khuynh thành, Sở Kiều truyện.

Theo Sina, một "yếu điểm" cuối cùng cản chân các hot girl mạng là độ phổ biến và chỉ số truyền thông bết bát. Tên tuổi của họ chỉ phủ sóng trên mạng xã hội, được một bộ phận khán giả trẻ biết đến, và gần như là người vô danh trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Thử làm một phép tìm kiếm trên Baidu, cổng thông tin hàng đầu Trung Quốc, cái tên Châu Nhị Kha chỉ trả 609.000 kết quả, trong khi nếu tra cứu thông tin về Tống Tổ Nhi - một diễn viên trẻ của showbiz Hoa ngữ - số lượng kết quả trả về là hơn 5 triệu.

Năm 2015, bộ phim Bong bóng mùa hè do Hoàng Xán Xán đóng chính có doanh thu thấp kỷ lục, chỉ 6,3 triệu NDT. Cô được xem là đại diện cho lớp hot girl thất bại trong việc chuyển hướng tên tuổi.

Trương Tân Uyển hay Châu Nhị Kha lần lượt rút khỏi màn ảnh vì không tìm được chỗ đứng. Ảnh: Sina.

"Hoàng Xán Xán có ngoại hình không quá xuất sắc, diễn xuất cũng trông vô cùng chán đời trên màn ảnh. Cô ấy bị khán giả quay lưng không phải chuyện gây tranh cãi", Toutiao nhận xét.

“Không ai cấm các hot girl nuôi mộng nổi tiếng, làm nghệ thuật và bước chân vào showbiz, nhưng họ cần phải có tài năng và nỗ lực làm nghề để tự thoát khỏi cái mác được dân mạng đặt cho ngày nào. Năng lực yếu kém lại còn bất chấp dùng chiêu trò để tạo dựng danh tiếng không sớm thì muộn cũng bị đào thải khỏi ngành", Tân Hoa Xã bình luận.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hot-girl-trung-quoc-vo-mong-o-showbiz-post1200185.html