Hot girl Ngọc Miu bị đề nghị 15 năm tù dù được người tình bảo vệ

Với một loạt tội danh, Văn Kính Dương bị đề nghị tuyên phạt tử hình. Người tình của anh ta là hot girl Ngọc Miu cũng bị đề nghị từ 15-16 năm tù.

Sau 5 ngày tạm dừng phiên tòa, sáng ngày 23/7, phiên xét xử Văn Kính Dương, hot girl Ngọc Miu và các đồng phạm tiếp tục.

Trong thời gian tạm dừng phiên tòa, HĐXX đã chỉ định luật sư Đỗ Hải Bình bào chữa cho Văn Kính Dương, nhưng Dương đã từ chối luật sư Bình và chỉ đồng ý để 3 luật sư mà gia đình mời cho bị cáo.

Kết thúc phần xét hỏi, trước khi bước vào tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm về vụ án.

Hot girl Ngọc Miu

Hot girl Ngọc Miu

Theo đó, trên cơ sở thẩm vấn tại phiên tòa và kết quả điều tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Văn Kính Dương; Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) và các bị cáo khác phạm vào tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trốn khỏi nơi giam giữ” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Việc các bị cáo khai ra tại tòa về Nguyễn Đức Kỳ Nam chính là đối tượng tên Tom và đối tượng Bùi Anh Tú (người cung cấp tinh dầu để sản xuất ma túy) hay Hoàng Hải Linh (kẻ mua 500 viên ma túy đá của bị cáo Dương) chỉ đơn thuần là lời khai của các bị cáo, chưa có căn cứ xác định các đối tượng trên là có liên quan đến vụ án.

Vì vậy, theo đại diện VKS, những lời khai mới của các bị cáo tại tòa không đủ để làm thay đổi bản chất vụ án.

Bị cáo Văn Kính Dương

Căn cứ lời khai tại cơ quan điều tra và quá trình xét hỏi tại tòa, đã đủ căn cứ buộc tội bị cáo Văn Kính Dương cùng với đồng phạm đã sản xuất được hơn 124 kg ma túy đem bán và tiêu thụ.

Dương phải chịu trách nhiệm về 120 kg bột màu vàng và viên dập thành phẩm và hơn 86 kg MDMA.

Nguyễn Đức Kỳ Nam có vai trò trực tiếp vạch ra công thức điều chế ma túy, chuẩn bị dụng dụ để sản xuất.

Các bị cáo còn lại đã giúp sức cho việc sản xuất, giao dịch ma túy cho Văn Kính Dương.

Nếu khối lượng ma túy trên phát tán ra xã hội sẽ gây ảnh hưởng đặc biệt lớn đến an ninh chính trị, là mầm mống gây ra nhiều tội ác cho xã hội. Do đó, VKS xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Văn Kính Dương tổng hợp hình phạt cho các tội danh là tử hình.

Vũ Hoàng Anh Ngọc khi thực hiện hành vi phạm tội đang nuôi con nhỏ, hành vi phạm tội hạn chế nên VKS đề nghị phạt 15-16 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân cùng bị đề nghị án tử hình về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Hương Giang bị đề nghị tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

4 bị cáo còn lại trong đường dây cũng bị đề nghị phạt tù chung thân về các tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, ”mua bán trái phép chất ma túy”.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/duoc-nguoi-tinh-bao-ve-hot-girl-ngoc-miu-van-bi-de-nghi-an-nang-660097.html