'Hot girl cover triệu view' khoe vẻ quyến rũ sau nhiều năm nổi tiếng

Phạm Thu Hằng được biết đến là 'hot girl cover triệu view', sau nhiều năm nổi tiếng cô nàng hiện tại xinh đẹp, quyến rũ hơn.

Phạm Thu Hằng có nick name là Hằng Kún, sinh năm 1998 được biết đến là " hot girl cover" bằng các ca khúc cover gây sốt trên mạng xã hội.

Phạm Thu Hằng có nick name là Hằng Kún, sinh năm 1998 được biết đến là " hot girl cover" bằng các ca khúc cover gây sốt trên mạng xã hội.

Gái xinh sinh năm 1998 này đã từng cover nhiều bài hát chia sẻ trên mạng xã hội như “Sẽ có người cần anh”, “Chờ đợi là hạnh phúc”, “Nhớ rất nhớ”, “Tình yêu màu nắng”…

Gương mặt xinh xắn, đáng yêu, giọng hát cao vút của nữ sinh Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Trên trang cá nhân của Hằng Kún có hơn 110.000 lượt người theo dõi.

Sau nhiều năm nổi tiếng, "hot girl cover triệu view" giờ đây đã trưởng thành với gương mặt xinh đẹp, duyên dáng, đặc biệt cô nàng có gu ăn mặc gợi cảm hơn.

Bên cạnh đam mê ca hát, cô nàng còn là người mẫu ảnh, hot influencer,...

Bên cạnh trang phục nữ tính, thần thái quyến rũ, Thu Hằng còn khoe được gương mặt xinh xắn như búp bê.

Cô hot girl ngày nào giờ đây đã trưởng thành hơn với gương mặt xinh đẹp, duyên dáng. Hiện tại, Thu Hằng đang là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Sở hữu nét xinh đẹp, Thu Hằng từng chia sẻ cô nhận được nhiều lời đề nghị khiếm nhã. Tuy nhiên theo 9X đây là điều hoàn toàn bình thường và càng khẳng định sự quyến rũ của bản thân.

Ngoài đời, Thu Hằng có gu thời trang khá đơn giản, trẻ trung phù hợp với lứa tuổi.

Ngoài thời gian làm người mẫu ảnh, đi hát, Thu Hằng cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh riêng.

Sau khi nổi tiếng với bản cover ở tuổi 16, Thu Hằng tiếp tục gây chú ý khi trở thành Á khôi cuộc thi hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017. Ảnh: FBNV

Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hot-girl-cover-trieu-view-khoe-ve-quyen-ru-sau-nhieu-nam-noi-tieng-1665665.html