'Hot girl' Bella 'tuyệt thực' tại trung tâm bảo trợ xã hội và đòi về

Sau khi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) từ đêm 29/6, 'hot girl' Bella không cho ai động vào con mình, kiên quyết không ăn uống, đòi cho về.

Hình ảnh "hot girl" Bella ở CA quận Hoàn Kiếm tối 29/6

Bella bị đuổi đánh ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Khuya 29/6, Bella đẩy con trai đi lang thang ở khu vực phố đi bộ thì bị người dân đuổi đánh. Bella sau đó phải chạy vào bộ phận trực ban công an của quận Hoàn Kiếm để “cầu cứu”. Vụ việc sau đó được Công an quận Hoàn Kiếm chuyển cho Công an phường Hàng Trống thụ lý giải quyết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 30/6, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm xác nhận có sự việc như trên xảy ra. Khi tiếp nhận sự việc từ công an quận Hòa Kiếm, tình hình sức khỏe của hai mẹ con đều bình thường, cháu bé có uống sữa, không ghi nhận cháu bé bị bạo hành.

Vì mẹ con Bella không có nơi ở cố định và có đủ yếu tố để đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội nên ngay trong đêm cả hai mẹ con Bella đã được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 ở Đông Anh, Hà Nội. Giải thích lý do chuyển hai mẹ con Bella đi trong đêm, vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết: “vì cô ấy có con nhỏ, công an không thể trông nom được nên phải chuyển đi ngay trong đêm".

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Hàng Trống, cơ quan này chưa nhận được đơn kiện cụ thể nào nhắm vào cô Bella; Những người tuyên bố muốn “giúp đỡ cháu bé đến cùng” trên mạng xã hội cũng được mời đến nhưng chưa có ai xuất hiện.

Tuyệt thực đòi được cho về

Trên Kinh tế & Đô thị tối qua, 30/6, sau một ngày được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội I, con trai Bella ăn uống bình thường nhưng cho đến tối qua, “hot girl” Bella không chịu ăn cơm, thể hiện thái độ không hợp tác và liên tục yêu cầu cho về.

Bella có nhiều hành vi được cho là bạo hành con ruột

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội I Nguyễn Văn Lưu cho biết, theo báo cáo của bộ phận chăm sóc, cô Đoàn Thúy Hà không cho bất cứ ai can thiệp vào con của mình. “Tôi đã báo cáo tình hình về Sở LĐTB&XH Hà Nội, cho bộ phận trực theo dõi, nếu nhận thấy người mẹ có những hành động ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu bé thì phải tách khỏi mẹ, để cháu được chăm nuôi trong điều kiện tốt. Đối với người mẹ, nếu có hành vi quá khích, có những yếu tố không bình thường thì chúng tôi sẽ gọi xe đưa đi bệnh viện tâm thần để kiểm tra” – Ông Lưu nói.

Theo quy định chung của TP.Hà Nội đối với các đối tượng lang thang, hai mẹ con sẽ lưu trú ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I trong thời gian 1 tháng. Tại đây, hai mẹ con Bella sẽ được cán bộ Trung tâm chăm sóc, thăm nom, nắm bắt tình hình, đánh giá tình hình sức khỏe của cả hai mẹ con sau đó mới có hướng xử lý tiếp theo.

Trả lời Kinh tế & Đô thị, bà Đỗ Thị Hải Đường – Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết: “Khi hai mẹ con bạn ấy đưa vào đến Trung tâm là đã khá yên tâm. Nhưng vấn đề làm sao để Bella không tiếp tục lang bạt, tha lôi em bé đi nữa. Việc đánh giá đối tượng này có đủ năng lực chăm sóc con hay không, không đơn giản, mà rất cần có ý kiến của nhiều nhà chuyên môn”.

Như đã thông tin trước đó, người thân của “hot girl” Bella hiện chỉ có bà ngoại đã hơn 80 tuổi ở quê, không đủ điều kiện để chăm sóc cho cháu bé. Trước đó, công an đã đưa hai mẹ con về nhưng Bella lại tiếp tục mang con đi lang thang.

Hiện, Sở LĐTBXH Hà Nội và Sở LĐTB&XH Hải Dương đang chờ kết quả kiểm tra đáng giá sức khỏe tâm thần của Bella Đoàn Thúy Hà xem có đủ nan lực chăm sóc con hay không sau đó sẽ có quyết định xử lý vấn đề này.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hot-girl-bella-tuyet-thuc-tai-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-va-doi-ve-509508.htm