Hot boy sinh năm 1998 bị đuổi khỏi nhóm nhạc Việt sau 2 tháng ra mắt

Sau khi bị tố 'bắt cá hai tay', Trần Bình tiếp tục vướng vào lùm xùm nói xấu đồng nghiệp người Hàn là Mamamoo và Oneus. Chàng trai 22 tuổi bị đuổi khỏi D1Verse vì ồn ào đời tư.

Ngày 5/4, một cô gái tên A. đã chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, tố thành viên Trần Bình (nhóm D1Verse) "bắt cá hai tay" trong thời gian hẹn hò với mình. Một ngày sau, A. và Q. - cô gái còn lại trong sự việc trên - tiếp tục tiết lộ nam ca sĩ 22 tuổi từng nói xấu nghệ sĩ cùng công ty.

Cụ thể, Trần Bình thường xuyên chia sẻ về cuộc sống tại Hàn Quốc với A. và Q., trong đó có một số thông tin về hai nhóm nhạc cùng công ty là Mamamoo và Oneus.

Sau khi ảnh chụp đoạn tin nhắn này được chia sẻ lên mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra bức xúc trước loạt phát ngôn của Trần Bình về các thần tượng người Hàn. Theo đó, fan của hai nhóm trên cho rằng phát ngôn của chàng trai người Việt mang tính xúc phạm đến các thần tượng người Hàn.

Hàng loạt fan đã để lại bình luận trên trang chủ của D1Verse yêu cầu hot boy sinh năm 1998 xin lỗi các nhóm nhạc trên và rời nhóm.

 Trần Bình bị tố nói xấu đồng nghiệp người Hàn.

Trần Bình bị tố nói xấu đồng nghiệp người Hàn.

Ngoài nội dung về Mamamoo và Oneus, A. và Q. còn cho biết Trần Bình đã làm lộ bài hát của D1Verse trước khi nhóm chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc. Chàng trai người Việt còn có ngôn từ mang tính xúc phạm tới người làm công tác quản lý của D1Verse.

Tối 7/4, sau 2 ngày giữ im lặng, RBW Việt Nam - công ty chủ quản của D1Verse - thông báo hủy hợp đồng ca sĩ với Trần Bình, đồng thời loại 9X khỏi nhóm.

"Những nội dung Trần Bình phát tán về nghệ sĩ của công ty hoàn toàn sai sự thật. Họ không cùng sinh hoạt, thậm chí cũng không tập luyện chung nhưng vì sự xuyên tạc của chính bản thân Trần Bình mà đã làm tổn hại danh dự của những nghệ sĩ khác", RBW Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội.

Phía công ty cũng khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm đối với 9X người Việt và "tiến hành xử lý nghiêm khắc theo luật pháp".

Đại diện công ty viết: "Ngoài ra, đối với các trường hợp đăng tải và phát tán những thông tin làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của nghệ sĩ, cũng như hành vi phát tán các sản phẩm độc quyền của công ty, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm ngặt theo luật pháp".

Một số người hâm mộ của D1Verse dự đoán Trần Bình có thể bị công ty quản lý khởi kiện vì vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng nghệ sĩ.

Hot boy sinh năm 1998 bị đuổi khỏi nhóm vì liên tục vướng vào các vụ việc tai tiếng.

Trước đó, lời tố Trần Bình yêu hai cô gái cùng lúc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, chỉ sau nửa ngày đăng tải đã thu được hơn 10.000 lượt bình luận.

Theo chia sẻ của A., cô và Trần Bình quen biết từ tháng 3/2019 và chính thức hẹn hò từ tháng 7/2019. Cùng lúc, hot boy sinh năm 1998 còn quen biết thêm Q. - du học sinh tại Anh. Hai cô gái đều khẳng định Trần Bình còn nảy sinh quan hệ gần gũi với một số cô gái khác cũng trong thời gian này.

Trả lời Zing, A. đảm bảo nội dung cô tiết lộ đều là sự thật, không hề cắt ghép hay chỉnh sửa tin nhắn để gây bất lợi cho Trần Bình. Q. - du học sinh tại Anh - cũng tiết lộ cô và nam ca sĩ thường xuyên trò chuyện thân mật qua mạng xã hội từ đầu năm 2019. Khi Q. về Việt Nam thăm nhà, Trần Bình cũng ra Hà Nội để gặp cô.

Trần Bình sinh năm 1998, xuất thân là sinh viên Học viện Hàng không, có kinh nghiệm tham gia vũ đoàn có tiếng tại TP.HCM trước khi gia nhập D1Verse - nhóm nhạc Việt được đào tạo theo chuẩn thần tượng Kpop.

Trong thời gian tập luyện tại Hàn Quốc, Trần Bình từng bị đứt dây chằng và phải ngồi xe lăn trong vài tháng. Nam ca sĩ trẻ thừa nhận việc này khiến anh gặp nhiều áp lực, đặc biệt khi phải ngồi một chỗ trong buổi trình diễn tuyển chọn thành viên cho nhóm.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hot-boy-sinh-nam-1998-bi-duoi-khoi-nhom-nhac-viet-sau-2-thang-ra-mat-post1070194.html