'Hot boy' bán sỉ hàng cấm sa lưới

Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Đặng Phước Quang (1998, quê Quảng Trạch, Quảng Bình) hết sức ma mãnh trong việc mua bán ma túy. CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh trong nhiều tháng nhưng gặp không ít khó khăn trong việc thu thập thông tin, tài liệu. Đến ngày 21-3, khi thời cơ chín mùi, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu tổ chức lực lượng bắt gọn Đặng Phước Quang cùng tang vật là 200 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 30g ma túy ketamine.

“Hot boy” ma túy Đặng Phước Quang và tang vật thu giữ được.

“Hot boy” ma túy Đặng Phước Quang và tang vật thu giữ được.

Đặng Phước Quang là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và ra tù được 18 tháng. Còn trẻ tuổi nhưng Quang không có ý định làm lại cuộc đời mà đi theo “cái chết trắng”. Để có tiền tiêu xài, Phước đứng ra làm “đại lý” mua ma túy về và bỏ sỉ lại cho các đại lý cấp nhỏ hơn. Sau một thời gian hoạt động, thông tin Đặng Phước Quang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy được CAQ Hải Châu đưa vào tầm ngắm. Thủ đoạn khi giao dịch ma túy của đối tượng rất tinh vi. Khoảng 1-2 tháng, đối tượng lại chủ động chuyển chỗ ở khi cảm thấy “động”.

Trung tá Nguyễn Thanh Sang - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu cho biết, do đối tượng thường chạy xe máy với tốc độ cao khi tham gia giao thông nên trinh sát rất khó theo dấu. Bên cạnh đó cũng không thể lên phương án đánh bắt đối tượng vì nguy hiểm cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. “Bằng nỗ lực và quyết tâm cao đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để giám sát từng di biến động của đối tượng, không để tội phạm ma túy hoạt động phức tạp trên địa bàn”, Trung tá Sang cho biết thêm.

Qua giám sát nhiều tháng liền, đến giữa tháng 3-2020, trinh sát báo tin về đối tượng vừa thực hiện trót lọt một giao dịch với số lượng ma túy tương đối lớn. Thông tin này được lãnh đạo CAQ Hải Châu tiếp nhận và yêu cầu lên phương án bắt giữ, không để số hàng cấm này tuồn ra ngoài thị trường. Đến ngày 21-3, CAQ Hải Châu tổ chức lực lượng theo dõi tại khu nhà trọ ở địa chỉ K149/29/27- Lê Đình Lý (Đà Nẵng), lúc này Quang đang ở cùng với bạn gái. Do khu trọ này được trang bị hệ thống cửa khóa từ nên việc phá cửa gặp nhiều khó khăn. Phương án được đưa ra là đợi đối tượng xuất hiện bắt giữ. Như dự đoán, lúc 17 giờ 30, đối tượng vừa chui ra khỏi “hang” là các trinh sát ngay lập tức khống chế.

Tiến hành kiểm tra nhà trọ Quang ở và khu vực xung quanh, lực lượng Công an phát hiện 200 viên thuốc lắc và các gói ni-lông chứa ma túy ketamine. Số ma túy trên được Quang chia ra cất giấu trong ruột gối, quần jean treo ngoài giá phơi, giày thể thao để ở góc phòng... Đối tượng cho biết, đây là số ma túy mua về để sử dụng và bán lại cho người khác kiếm lời.

Qua đấu tranh, Quang khai mới mua ma túy cách đây vài ngày từ một đối tượng không rõ lai lịch tại chợ Miếu Bông (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Mọi giao dịch giữa đối tượng và người này đều qua điện thoại, tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng. Cụ thể, sau khi liên lạc qua điện thoại, cả hai thống nhất chọn khu vực vắng gần chợ Miếu Bông, Hòa Vang, Đà Nẵng để giao dịch. Khi Quang chuyển 30 triệu đồng thì đối tượng bí ẩn thông báo vị trí, đặc điểm gói hàng được đặt sẵn ở vệ đường. Quang nhanh chóng đến lấy, việc giao hàng diễn ra với thao tác nhanh gọn. Nhận hàng xong, Quang trích ra một ít để cùng bạn bè “ăn mừng” (khoảng 10 viên), còn lại được chia ra để cất giấu nhiều nơi xung quanh phòng trọ. CAQ Hải Châu thu giữ 200 viên thuốc lắc, 13 gói ketamine (30 gam) cùng một xe máy và điện thoại di động là tang vật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

THÀNH LUÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222120_-hot-boy-ban-si-hang-cam-sa-luoi.aspx