Hốt bạc tỷ với những loài `thủy quái` quý hiếm, độc lạ ở miền Tây

Cá hô, cá tra dầu... là những loài cá hiếm có và đem lại lợi ích kinh tế rất cao cho người dân miền Tây.

Cá trê bạch tạng

Đây loài cá được ông Lý Văn Bon (Bảy Bon, ngụ Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) nuôi. Ông Bảy Bon được mọi người gọi là “thủy quái” sông Hậu bởi ngoài tài bơi lội giỏi ông còn sở hữu nhiều loại cá thuộc dạng quý hiếm như cá hồng vỹ đặc, cá cọp, cá trà sóc...

Theo anh Hậu (con trai ông Bảy Bon), các con cá trê hồng này có trọng lượng từ 0,5-3kg/con. Loại cá này tuy lai tạo và đột biến gen nhưng lại rất dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc.

Gần đây, du lịch ở Cồn Sơn rất phát triển nên gia đình anh Hậu kết hợp với nhiều bà con ở đây làm du lịch sinh thái. Bình quân, bè cá của anh đón khoảng 10 đoàn khách tham quan (khoảng 100 người/ngày). Riêng thứ Bảy, Chủ nhật lượng khách cao gấp đôi.

Mỗi khách lên tham quan gia đình anh Hậu thu 10.000 đồng. Nhiều du khách rất thích thú với đàn cá trê hồng và ngỏ ý muốn mua với giá cả triệu đồng/con.

Cá Hồng Vỹ (cá trê đuôi đỏ - "thủy quái" Amazon)

Người sở hữu loài cá này cũng chính là ông Lý Văn Bon. Ông Bon cho biết, cách đây khoảng 7 năm, ông tình cờ thấy những người đánh lưới trên sông Hậu bắt được nhiều loại cá lạ rất đẹp mắt, trong đó có cá Hồng Vỹ nên mua lại rồi đem thả vào bè nuôi chung với loại cá thác lác.

“Ban đầu thấy nó đẹp nên tôi mua về đem thả vào bè nuôi chơi. Qua nhiều năm, cá Hồng Vỹ này lớn rất nhanh. Trước đây tôi có thử bắt một con để làm thịt ăn thì thấy ngon lắm. Hôm trước có người đến năn nỉ mua mỗi ký cá này lại với giá 3 triệu đồng nhưng tôi không bán. Nếu bán hết đám cá Hồng Vỹ này tôi cũng thu cả tỉ đồng” - Ông Bon nói và cho biết, dù ai có trả giá bao nhiêu cũng không bán vì đây là loại cá quý hiếm.

Cá hô

Có tên khoa học là Catlocarpio siamensis, cá hô là loài lớn nhất trong họ Chép, đầu khá to so với thân, thường sống ở các sông Mae Klong, Mekong và Chao Phraya ở Đông Nam Á. Từng có con nặng gần 600 kg, dài hơn 3m được phát hiện.

Ở Campuchia, cá hô được phong làm cá quốc gia. Tại miền Tây, những con cá hô nặng 130 kg được ngư dân bắt trên dòng Cửu Long, thường vào khoảng tháng 10. Chúng được thương lái mua với giá hàng trăm triệu đồng, mang về Cần Thơ, An Giang, Sài Gòn… phục vụ thực khách.

Nghề đi săn cá “khủng” trên sông nước miền Tây cũng vì thế xuất hiện vì giá trị kinh tế mà các loài cá bắt được mang lại. Ngư dân thường đi săn cá hô vào lúc nửa đêm, nếu may mắn, có người từng kiếm được tiền tỷ khi bắt được 2-3 con cá hô “khủng”. Tuy nhiên, nghề săn cá cũng nguy hiểm, vất vả và không phải ai cũng làm được.

Đặc biệt, năm 2015, ngư dân ở TPHCM bắt được cá hô nặng 128 kg tại nhánh sông Đồng Nai, bán được gần 200 triệu đồng. Việc bắt được cá hô là rất hiếm bởi ngoài tự nhiên chúng đang dần tuyệt chủng.

Cá tra dầu

Cá tra dầu là một loài cá nước ngọt sống trong vùng hạ lưu sông Mê Kông. Với chiều dài cho đến 3 mét và trọng lượng có thể đến 300 kg cá tra dầu có thể xem là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới được biết đến. Ảnh người dân Đồng Tháp bắt được cá tra dầu nặng 135kg, bán với giá 50 triệu đồng.

Đây là loài cá quý hiếm. Ngư dân miền Tây từng nhiều lần bắt được và bán với giá cao. Tùy vào trọng lượng của cá tra dầu, mức giá là khác nhau, dao động từ 15 – trên 50 triệu đồng.

Theo Tin Nhanh Online

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hot-bac-ty-voi-nhung-loai-thuy-quai-quy-hiem-doc-la-o-mien-tay-510942.htm