Horace Nguyễn bồi hồi trong ngày trở về, tự tin với vai trò mới ở đội tuyển bóng rổ Việt Nam

Sau khi công bố bản danh sách của tuyển nữ bóng rổ Việt Nam, các thành viên trong đội đã lần lượt tề tựu vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31. Sau HLV trưởng David Jones, Horace Nguyễn cũng đã chính thức trở lại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.

Horace Nguyễn phấn khích trước nhiệm vụ mới

Theo ghi nhận của Sport5, Horace Nguyễn đã có mặt tại sân tập SSA - Thảo Điền vào chiều ngày 24/3. Chàng hậu vệ sinh năm 1993 chỉ mới đáp chuyến bay trở về từ Mỹ ít ngày trước và đang rất háo hức trước vai trò trợ lý HLV cho đội tuyển nữ trong kỳ SEA Games 31 tới đây.

Horace Nguyễn có cơ hội trở về với bóng rổ Việt Nam sau kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines. Ảnh: Huy Phạm

Horace Nguyễn có cơ hội trở về với bóng rổ Việt Nam sau kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines. Ảnh: Huy Phạm

"Tôi thật sự phấn khích trước vai trò mới này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn, HLV Kevin Yurkus và HLV David Jones vì đã trao cơ hội cho tôi trong kỳ SEA Games 31. Tôi muốn cống hết những gì tốt nhất của mình để giúp cho đội tuyển nữ trở nên tiến bộ hơn trong giải đấu năm nay", Horace Nguyễn cho biết.

Với khát khao tái lập thành tích như đội tuyển nam tại SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam năm nay có sự đầu tư rất lớn về mặt đội hình. Bên cạnh những cái tên xuất sắc đến từ các đội bóng mạnh khắp cả nước, đội tuyển nữ còn có sự góp mặt của 3 cái tên Việt kiều là Mailee Jones, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy.

Có thể nói, sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam đã được nâng cấp một cách đáng kể ở kỳ SEA Games 31. Cả Mailee Jones, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy đều là những cái tên đến từ NCAA Division I, giải đấu bóng rổ cấp cao nhất trong hệ thống Đại học Mỹ. Chính bản thân Horace Nguyễn cũng không thể giấu được sự háo hức khi được góp mặt trong thành phần BHL của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam.

Với 3 nhân tố Việt kiều trong đội hình, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam sẽ mang đến nhiều sự kỳ vọng nơi NHM

"Sự xuất hiện của 3 cầu thủ Việt kiều sẽ mang đến những sự thay đổi lớn và đáng kỳ vọng trong giải đấu năm nay. Tôi rất phấn khích trước cơ hội được làm việc cùng với họ và mang đến những kết quả tốt nhất cho NHM bóng rổ tại Việt Nam", Horace Nguyễn hào hứng cho biết.

Những cảm xúc trái chiều trong ngày trở về của Horace Nguyễn

Trong lần trở lại Việt Nam năm nay, Horace Nguyễn sẽ là một thành viên trong BHL đội tuyển bóng rổ nữ. Nhiệm vụ của anh là hỗ trợ cho HLV David Jones trong việc rèn luyện kỹ năng, chiến thuật cho những nữ cầu thủ giỏi nhất trong đợt triệu tập lần này.

NHM sẽ dần quen với hình ảnh của Horace Nguyễn trên ghế chỉ đạo hơn là một cầu thủ thi đấu ở trên sân

Có thể nói, đây là một nhiệm vụ vô cùng xa lạ dành cho Horace Nguyễn cũng như NHM. Những người yêu mến trái bóng cam ở Việt Nam đã quá quen thuộc với hình ảnh của một xạ thủ 3 điểm lạnh lùng và hiệu quả tại VBA, cũng như trong màu áo đội tuyển nam ở đấu trường khu vực.

Thế nhưng, đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi NHM được nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng của Horace Nguyễn tại các giải bóng rổ trên mảnh đất hình chữ S. Vì những lí do khác nhau, anh đã không trở lại thi đấu cho Danang Dragons kể từ VBA 2020 và tiếp tục vắng mặt ở VBA 2021. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc của Horace Nguyễn, người nắm giữ chức vô địch VBA 2016 và cùng đội tuyển Việt Nam mang về chiếc huy chương Đồng trên đất Philippines.

Horace Nguyễn chia sẻ những cảm xúc trái chiều khi phải nhìn các đồng đội năm xưa chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: An Tô

Đây cũng chính là những cảm xúc vô cùng khó tả của Horace Nguyễn, khi nhìn các đồng đội tập luyện cật lực nhằm chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới: "Cảm giác thật lạ lẫm khi phải ngồi nhìn mọi người tập luyện từ bên ngoài. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chỉ chưa đầy 3 năm về trước, tôi cũng góp mặt ở đó, cũng đổ mồ hôi trên sân tập và cùng mọi người hướng đến những mục tiêu cao nhất.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có những ngả rẽ dành cho mọi người. Không có con đường nào là đúng hoặc sai. Tôi tự hào với vai trò mới trong lần trở về Việt Nam. Tôi cũng muốn làm những gì tốt nhất để phát triển bản thân trên con đường trở thành HLV chuyên nghiệp", Horace Nguyễn bồi hồi cho biết.

Bóng rổ là một trong những bộ môn được kỳ vọng mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Bóng rổ SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 13-14 cho thể thức thi đấu 3x3 và 16-22/5 ở thể thức 5x5. Địa điểm thi đấu của bộ môn bóng rổ là NTĐ Thanh Trì, Hà Nội.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/horace-nguyen-boi-hoi-trong-ngay-tro-ve-tu-tin-voi-vai-tro-moi-o-doi-tuyen-bong-ro-viet-nam-402022253214229504.htm