Hộp thư tấm lòng vàng

Thời gian qua, Báo Công an TP Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng vàng,...

Thời gian qua, Báo Công an TP Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng vàng, hỗ trợ trường hợp sau:

1/ Ủng hộ cháu Trần Quang Thiện và anh Trần Lùng (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng): anh  Phạm Phú Đức (Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng): 200.000 đồng; chị Anh Thư (P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng): 300.000 đồng; anh Nguyễn Hữu Thắng (80-Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng): 500.000 đồng.

2/Ủng hộ ông, bà Nguyễn Phi Thành-Phan Thị Thu (tổ 5, thôn Tất Viên, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam): Cty TNHH SX Thương mại BQ (264- Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, TP Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; anh Đặng Đình Học (KDC Hòa Liên 4, Hòa Vang, TP Đà Nẵng): 1.000.000 đồng.

3/ Ủng hộ chị Tạ Thị Thắm (thôn An Mỹ, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam): anh Minh Trí (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng): 500.000 đồng.

4/Ủng hộ chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (K37/20- Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng): anh  Phạm Phú Đức (Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng): 200.000 đồng.

Báo Công an TP Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, chia sẻ với bệnh nhân nghèo, những mảnh đời bất hạnh của quý cơ quan và cá nhân. Chúng tôi đã liên hệ và trao số tiền ủng hộ của bạn đọc đến những trường hợp được giúp đỡ nêu trên.

P.Tr (B.B.Đ)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/130_172959_ho-p-thu-ta-m-lo-ng-va-ng.aspx