Hợp tác xã thu phí trâu, bò ăn cỏ

Sau khi thống nhất phương án do hợp tác xã đưa ra, các hộ dân ở 2 thôn Hoành Vinh và Thống Nhất đồng ý nộp tiền mua đê, đập cho trâu bò ăn cỏ trong khu vực nội đồng.

Gần đây, một số người dân ở 2 thôn thuộc xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) phản ánh việc 2 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất và Hoành Vinh thu phí đối với trâu, bò ăn cỏ hàng năm. Nhiều hộ phải nộp mức phí 100.000 đồng/con mỗi năm (đối với con trưởng thành) hoặc 50.000 đồng/con (đối với bê, nghé).

Đến ngày 8/8, ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết xã chưa có phương án xử lý vụ việc nói trên. "Hiện tại, xã vẫn chưa nắm được có bao nhiêu người dân phải đóng khoản phí này ở 2 hợp tác xã. Trong 2 giám đốc thì một người đang đi chăm vợ ốm, phải phẫu thuật ở bệnh viện Trung ương Huế", ông Long nói.

Theo ông Long, xã không có chủ trương thu tiền phí đối với những hộ dân có trâu, bò ăn cỏ. Vị Chủ tịch xã khẳng định, việc các hộ dân đóng phí cho trâu bò ăn cỏ là có sự thống nhất giữa những hộ dân với hợp tác xã.

Khoảng 30 hộ dân đăng ký đóng phí, mua các đoạn đê, đập trong khu vực 367 ha ruộng lúa của thôn Hoành Vinh. Ảnh: Văn Được.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Doãn Dực, Giám đốc Hợp tác xã Hoành Vinh, khẳng định những hộ có nộp phí mua đê, đập cho trâu bò ăn cỏ đều tự nguyện và đã có họp bàn thống nhất ý kiến toàn bộ hội viên.

"Hợp tác xã chỉ thu phí ở những đê, đập khu vực nội đồng thuộc phạm vi quản lý. Những khu vực ngoài phạm vi, chúng tôi không có quyền thu và cũng chẳng có cơ quan nào đứng ra thu khoản phí này", ông Dực nói.

Nhiều năm nay, hai hợp tác xã Hoành Vinh và Thống Nhất đã tổ chức các cuộc họp hàng năm bàn các phương án chuẩn bị cho các vụ mùa. Hợp tác xã đưa phương án để bảo vệ lúa cho bà con nông dân bằng hình thức để những hộ nuôi trâu bò chọn mua các vùng đê, đập nội đồng theo ý muốn.

Hộ nào đăng ký thì sẽ phải trả khoản phí nói trên tùy theo số lượng gia súc đang chăn nuôi. Tại thôn Hoành Vinh, có khoảng 30 hộ đăng ký chọn mua các vùng đê, đập nhiều cỏ trên tổng chiều dài 53 km đê, đập nội đồng.

Chị Hoàng Thị Nữ (38 tuổi, ở thôn Hoành Vinh) cho biết gia đình chị đồng ý nộp 250.000 đồng/năm để có một đoạn đập dài 3 km nhiều cỏ cho 3 con bò ăn.

"Số tiền không nhiều, gia đình tôi đóng để đỡ mất công đi cắt cỏ cho bò. Bỏ công đi cắt cỏ hoặc mua cỏ là rất tốn kém", phụ nữ 38 tuổi, nói.

Từ năm 2012 đến nay, toàn bộ hội viên hợp tác xã Hoành Vinh đồng ý phương án thu phí mua các đoạn đê, đập đối với những hộ nuôi trâu, bò. Đổi lại, hợp tác xã miễn hoàn toàn khoản phí bảo vệ đồng mỗi vụ (khoảng 5kg lúa/người) cho tất cả nhân khẩu của hội viên trực thuộc.

Cũng theo ông Dực, hợp tác xã không thu phí bắt buộc đối với những hộ có trâu bò mà không đăng ký mua đê, đập. Từ nguồn thu này, hợp tác xã dùng chi trả cho những người tham gia tổ bảo vệ đồng, sửa sang đê đập bị sạt lở.

Xã An Ninh (vùng khoanh đỏ), nơi người dân đồng ý nộp tiền đóng phí để mua các đoạn đê, đập cho trâu bò ăn cỏ. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hop-tac-xa-thu-phi-trau-bo-an-co-post867109.html