Hợp tác với New Zealand phát triển giáo dục nghề nghiệp

Phát triển kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm triển khai Khung trình độ quốc gia - là những nội dung trong thỏa thuận hợp tác mới giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan Hợp tác liên chính phủ, Zew Zealand.

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng và Đại sứ Wendy Matthews trao biên bản thỏa thuận hợp tác

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng và Đại sứ Wendy Matthews trao biên bản thỏa thuận hợp tác

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên đã tậptrung thảo luận các nội dung liên quan tới phát triển giáo dục nghề nghiệp tạiViệt Nam trong thời gian tới, những thế mạnh hợp tác giáo dục nghề nghiệp củaNew Zealand và triển khai thỏa thuận vừa ký kết trong thời gian tới.

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dụcnghề nghiệp cho biết: Trong nhiều năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa chính phủhai nước Việt Nam và New Zealand đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực. Trong thơìgian tới, Chính phủ hai nước sẽ sớm đẩy mạnh và nâng tầm mối quan hệ hợp táctoàn diện lên mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Chính phủ New Zealand đã có một số hoạt động hỗ trợViệt Nam trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng như chia sẻ kinh nghiệm triển khai Khung trình độ Quốc gia; hỗtrợ các hoạt động nghiên cứu về khung trình độ quốc gia tại New Zealand; trao họcbổng học tiếng Anh ngắn hạn…

New Zealand tuy là quốc gia có quy môdân số nhỏ song kinh tế xã hội rất phát triển với những chỉ số dẫn đầu thế giơívề tính minh bạch, phòng chống tham nhũng, sự đổi mới sáng tạo, chỉ số giáo dụctương lai... Hệ thống giáo dục nghề nghiệp của New Zealand rất mềm dẻo, linh hoạtvà đáp ứng thị trường lao động với sự gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệpvới doanh nghiệp hết sức chặt chẽ.

Những kinh nghiệm về phát triển giáo dụcnghề nghiệp và kỹ năng nghề của New Zealand đáng để Việt Nam nghiên cứu và cónhững vận dụng phù hợp phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Vơínhững thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của hai quốcgia, đây là cơ hội tốt để hai bên đẩy mạnh và cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác vềgiáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ Zew Zealand tại Việt Namcho biết: New Zealand có hệ thống giáo dục nghề nghiệp gắn kết chặt chẽ vơídoanh nghiệp, cung cấp những kỹ năng cần thiết cho người lao động để giúp họthành công trong tương lai. Chính phủ luôn có những chính sách ưu tiên đối vơítừng lĩnh vực ngành nghề theo những lĩnh vực kinh tế thế mạnh của New Zealandnhư sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu, du lịch,…

Điểm nhấn trong hệ thống giáo dục đào tạo, giáo dụcnghề nghiệp New Zealand chính là Khung trình độ quốc gia (New Zealandqualification framwork - NZQF) với gần 30 năm xây dựng, cập nhật và hoàn thiệnđáp ứng ngày một đầy đủ theo yêu cầu thay đổi ngành nghề đào tạo, thay đổi vềviệc làm, thị trường lao động.

Chính phủ New Zealand rất mong muốn được chia sẻ vơíViệt Nam những thách thức cũng như kinh nghiệm trong phát triển giáo dục nghềnghiệp, từ đó góp phần giúp Việt Nam hình thành nguồn nhân lực có kỹ năng. Đồngthời có thể học hỏi được những kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp của ViệtNam.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh các chươngtrình hợp tác xây dựng chính sách về giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ bồi dưỡng cánbộ quản lý, giáo viên; Kết nối hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp củahai nước.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hop-tac-voi-new-zealand-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-1595299550115.html