Hợp tác với Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh về nâng cao năng lực cho công chức Hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn hi vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác nhiều hơn từ Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Q.H

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Q.H

Đó là một trong những nội dung mà Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đề cập trong buổi tiếp Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh Nicholas Fowler tại trụ sở Tổng cục Hải quan, chiều nay 6/6.

Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao việc thời gian qua Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh đã có sự hợp tác, cũng như hỗ trợ với Hải quan Việt Nam.

Trước đó, trong các buổi làm việc, cơ quan cấp cao hai bên đã trao đổi nhiều nội dung mang tính chuyên sâu.

Các cán bộ, chuyên gia Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh đã có chuyến khảo sát tại Hải quan Việt Nam, từ đó đánh giá, chuẩn bị hỗ trợ đào tạo để nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Hải quan Việt Nam trong thu thập, xử lý thông tin tình báo, quản lý rủi ro phục vụ cho công tác kiểm soát hải quan.

Qua khảo sát, Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh dự kiến hỗ trợ Hải quan Việt Nam xây dựng 2 trung tâm phân tích, xác định trọng điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mặt khác, Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh đã có khảo sát về tàu biển phục vụ công tác chống buôn lậu để dự kiến hỗ trợ xuồng cao tốc cho Hải quan Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn hi vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác nhiều hơn từ Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh.

Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh Nicholas Fowler nhất trí với nội dung mà Hải quan Việt Nam đưa ra.

Trước mắt, Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Hải quan Việt Nam về vấn đề đào tạo, tập huấn, cũng như hỗ trợ xây dựng cơ sơ vật chất, lựa chọn hệ thống để sử dụng trong 2 trung tâm xác định trọng điểm.

Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh cũng xem xét hỗ trợ các trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức Hải quan Việt Nam làm nhiệm vụ chống buôn lậu.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Nicholas Fowler. Ảnh: Q.H

Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh Nicholas Fowler đã có những trao đổi cụ thể về các nội dung để hai bên Ký Biên bản ghi nhớ, dự kiến vào cuối tháng 7/2019.

Trong đó, hai bên sẽ khẩn trương, sớm thống nhất các nội dung về chia sẻ, trao đổi thông tin tình báo; hợp tác trong vấn đề đào tạo… để đưa vào Biên bản ghi nhớ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn mong muốn sau khi Biên bản ghi nhớ được ký kết, hai bên sẽ cụ thể hóa các chương trình hợp tác, thực chất hơn.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hop-tac-voi-co-quan-bao-ve-bien-gioi-vuong-quoc-anh-ve-nang-cao-nang-luc-cho-cong-chuc-hai-quan-106163.html