Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo TTXVN và phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ngày 10-5, Ðảng Cộng sản Ðức (DKP) ra tuyên bố ủng hộ vụ kiện lịch sử của người phụ nữ gốc Việt Trần Tố Nga cũng như các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam đối với 14 tập đoàn hóa chất đa quốc gia, trong đó có tập đoàn Dow Chemical và Bayer (Monsanto), vì những tổn hại mà các tập đoàn này gây ra do sử dụng chất độc da cam/đi-ô-xin trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam.

Theo TTXVN và phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ngày 10-5, Ðảng Cộng sản Ðức (DKP) ra tuyên bố ủng hộ vụ kiện lịch sử của người phụ nữ gốc Việt Trần Tố Nga cũng như các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam đối với 14 tập đoàn hóa chất đa quốc gia, trong đó có tập đoàn Dow Chemical và Bayer (Monsanto), vì những tổn hại mà các tập đoàn này gây ra do sử dụng chất độc da cam/đi-ô-xin trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam.

Ðảng Cộng sản Ðức nêu rõ, việc một tòa án ở Pa-ri phán quyết rằng tòa không đủ thẩm quyền để xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn đa quốc gia, cho thấy phán quyết này một lần nữa bỏ mặc hàng triệu người dân Việt Nam cho đến nay vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ thực hiện. Ðảng Cộng sản Ðức nhấn mạnh, sẽ tiếp tục khẳng định tình đoàn kết sâu sắc đối với tất cả các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Theo TTXVN, Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng gần đây ở Ðông Giê-ru-xa-lem và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa tại cuộc họp khẩn về tình hình Trung Ðông do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức ngày 10-5. Ðại sứ Ðặng Ðình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nêu quan ngại về việc hiện có khoảng 970 người Pa-le-xtin có nguy cơ buộc phải trục xuất khỏi nhà cửa ở Ðông Giê-ru-xa-lem, kêu gọi chấm dứt mọi hành động vi phạm luật pháp quốc tế và nghĩa vụ nhân đạo. Việt Nam kêu gọi Chính phủ I-xra-en tôn trọng đầy đủ các quyền của người Pa-le-xtin ở Bờ Tây.

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 10-5 đã họp trực tuyến thảo luận báo cáo tình hình hoạt động của Phái bộ LHQ điều tra tội ác của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại I-rắc (gọi tắt là UNITAD) trong sáu tháng vừa qua. Tại đây, đại diện Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ thúc đẩy điều tra, truy cứu các tội ác của IS, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ của phái bộ phù hợp với luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, trong đó có tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và thống nhất của I-rắc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-645697/