Hợp tác Việt Nam - các nước

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng 1-4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng cho Ðại sứ Cam-pu-chia tại Việt Nam Chay Na-vút khoản hỗ trợ 200.000 USD của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Chính phủ và nhân dân Cam-pu-chia ứng phó dịch Covid-19.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng 1-4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tượng trưng cho Ðại sứ Cam-pu-chia tại Việt Nam Chay Na-vút khoản hỗ trợ 200.000 USD của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Chính phủ và nhân dân Cam-pu-chia ứng phó dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Cam-pu-chia là hai nước có quan hệ láng giềng hữu nghị gắn bó và truyền thống chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong khó khăn. Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn khoản hỗ trợ sẽ góp phần giúp Chính phủ và nhân dân Cam-pu-chia sớm khống chế được dịch, ổn định tình hình và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế. Ðại sứ Cam-pu-chia Chay Na-vút cảm ơn sâu sắc Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ chân tình dành cho Chính phủ và nhân dân Cam-pu-chia trong lúc khó khăn.

* Ngày 1-4, Tổ công tác liên ngành (TCTLN) về việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HÐBA) tổ chức họp định kỳ nhằm tổng kết công tác tham gia HÐBA của Việt Nam trong quý I-2021 và thảo luận phương hướng công tác trong thời gian tới, trọng tâm là chuẩn bị cho lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HÐBA (tháng 4-2021). Cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao, Tổ trưởng TCTLN Ðặng Hoàng Giang chủ trì. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Ðặng Hoàng Giang đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành hữu quan và TCTLN trong việc tham mưu, tổ chức triển khai việc tham gia, đóng góp của Việt Nam tại HÐBA thời gian qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thứ trưởng Ðặng Hoàng Giang đề nghị các bộ, ngành hữu quan tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, thúc đẩy các vấn đề ưu tiên và quan tâm lợi ích của Việt Nam, để bảo đảm thực hiện thành công nhiệm vụ Chủ tịch HÐBA trong tháng 4 và các công việc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

* Số liệu thống kê mới nhất của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú (ISA) thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản cho thấy, Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản. Theo đó, tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản, sau Trung Quốc. ISA cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng số lượng sinh viên, thực tập sinh và tu nghiệp sinh Việt Nam tới Nhật Bản trong thời gian gần đây.

* TTXVN dẫn lời Tiến sĩ Trần Nam Nghiệp, Giám đốc đối tác chiến lược phụ trách khu vực Ðông - Nam Á tại Ðại học Tổng hợp Adelaide ở Ô-xtrây-li-a, nhận định, các hoạt động trao đổi, liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học Việt Nam và Ô-xtrây-li-a tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam được học tập trong môi trường chuẩn quốc tế, kết nối sinh viên và giảng viên các trường và viện nghiên cứu hai nước, nâng cao vị trí và thứ hạng của cả hai bên trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Trong thời gian qua, Ðại học Tổng hợp Adelaide đã ký các bản ghi nhớ về liên kết đào tạo với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-640610/