Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 24-3, Bộ Công an Lào phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chuyên gia công an Việt Nam tại Lào (22-3-1961 - 22-3-2021). Dự lễ, có Đại tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Thượng tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào cùng đại diện các cơ quan Việt Nam, kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 24-3, Bộ Công an Lào phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chuyên gia công an Việt Nam tại Lào (22-3-1961 - 22-3-2021). Dự lễ, có Đại tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Thượng tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào cùng đại diện các cơ quan Việt Nam, kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an, các chuyên gia công an Việt Nam đang công tác tại Lào; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cũng như lực lượng công an nhân dân Lào đặc biệt coi trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Thượng tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong trao Huân chương Ít-xa-la hạng hai tặng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; trao Huân chương Ít-xa-la hạng ba tặng Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng.

* Ngày 24 và 25-3, Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Bru-nây nước đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2021. Tham dự, có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam, cùng trưởng đoàn các nước ASEAN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Tổng Thư ký ASEAN cập nhật tình hình hợp tác thời gian qua trong ASEAN; Bru-nây báo cáo kết quả Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) và kết quả Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 (ACDFM-18). Hội nghị xem xét các tài liệu đã được ADSOM WG thảo luận, nhất trí trình ADSOM...

* Ngày 23-3, trên cương vị Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cùng Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Nhật Bản (AJJCC), theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của các thành viên Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) và Ban Thư ký ASEAN. Với tư cách Chủ tịch Nhóm đặc trách về Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI), Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản đã tài trợ các dự án trong khuôn khổ Kế hoạch công tác giai đoạn III; đề nghị Nhật Bản tiếp tục tích cực đóng góp cho Kế hoạch công tác giai đoạn IV của IAI, với những dự án mới.

* Trước đó, trong vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Bra-xin, Đại sứ Việt Nam tại Bra-xin cùng các đại sứ các nước ASEAN tham gia cuộc họp của Ủy ban với đại diện Bộ Ngoại giao nước sở tại. Phía Bra-xin đánh giá cao vai trò của ASEAN; hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa ASEAN và Bra-xin, cũng như tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-639625/