Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 23-3, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng chủ trì lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng Ngài Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam C.Vnu-cốp, vì những đóng góp tích cực và hiệu quả cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Ngày 23-3, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng chủ trì lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng Ngài Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam C.Vnu-cốp, vì những đóng góp tích cực và hiệu quả cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Ðại sứ LB Nga C.Vnu-cốp bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ðảng, Nhà nước và người dân Việt Nam đã luôn dành cho Ðại sứ quán LB Nga và cá nhân Ðại sứ tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ tận tình; khẳng định tiếp tục nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và gắn bó giữa hai nước.

* Sáng 23-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, cùng Trưởng SOM các nước ASEAN và Niu Di-lân tham dự Ðối thoại ASEAN - Niu Di-lân lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại Ðối thoại, Trưởng SOM Niu Di-lân A.Men khẳng định cam kết của Niu Di-lân tiếp tục là đối tác tích cực của ASEAN trong các khuôn khổ và tiến trình đối thoại, hợp tác do ASEAN chủ trì tại khu vực, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và triển khai liên kết khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, tiếp tục hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi bền vững.

Thay mặt các nước ASEAN phát biểu về hợp tác biển, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, là các quốc gia nằm ở khu vực Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương, nơi có những tuyến hàng hải quan trọng và đang phải đối mặt nhiều thách thức, ASEAN và Niu Di-lân cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ EAS, ARF, ADMM+ và EAMF, nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và ủng hộ các nỗ lực xây dựng và đề cao các chuẩn mực ứng xử như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC), tăng cường hợp tác biển bền vững, phối hợp củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế, khuôn khổ hợp tác biển tại khu vực.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-639520/