Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 18-2, Cuộc họp lần thứ 6 Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của quan chức cấp cao các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tham dự cuộc họp. Các nước ASEAN thống nhất sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vắc-xin hỗ trợ người dân các nước thành viên, trên cơ sở phân bổ đồng đều cho cả 10 nước. Các nước ASEAN cũng nhất trí sớm xây dựng Khung hành lang đi lại ASEAN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển thiết yếu của người dân trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Ngày 18-2, Cuộc họp lần thứ 6 Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của quan chức cấp cao các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng tham dự cuộc họp. Các nước ASEAN thống nhất sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vắc-xin hỗ trợ người dân các nước thành viên, trên cơ sở phân bổ đồng đều cho cả 10 nước. Các nước ASEAN cũng nhất trí sớm xây dựng Khung hành lang đi lại ASEAN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển thiết yếu của người dân trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

* Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Á-Âu của LB Nga G.Tơ-rô-phim-chúc cho rằng, dịch Covid-19 đã không ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và là cơ sở giúp người Việt Nam tự tin vào tương lai. Theo chuyên gia Nga, Việt Nam đã đưa ra những cách tiếp cận giúp thế giới ứng phó tốt hơn với một số thách thức, như đại dịch Covid-19. Chuyên gia Nga đánh giá cao ý nghĩa kết quả Đại hội Đảng XIII trong bối cảnh vai trò và tầm quan trọng của Việt Nam đối với khu vực và thế giới ngày càng gia tăng.

* Trang Energyvoice.com dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất của IHS Markit (Anh) cho thấy, cùng với Ô-xtrây-li-a và Nhật Bản, Việt Nam nằm trong danh sách ba nền kinh tế dẫn đầu về chuyển đổi sang năng lượng tái tạo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực và đứng đầu trong số các thị trường mới nổi khi Việt Nam đưa ra biểu giá điện tốt để thu hút đầu tư vào năng lượng gió và mặt trời.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-635810/