Hợp tác Việt Nam - các nước

Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 21-12, đoàn cán bộ Ðại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia do Ðại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu, đã tới dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia ở thủ đô Phnôm Pênh.

Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 21-12, đoàn cán bộ Ðại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia do Ðại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu, đã tới dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia ở thủ đô Phnôm Pênh.

Tham dự lễ dâng hương còn có Ðoàn các tướng lĩnh sĩ quan cấp cao Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia dẫn đầu. Ðể thể hiện lòng biết ơn vô hạn, các đoàn đã dành một phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia trong các thời kỳ chiến tranh.

* Ngày 20-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 350 công dân Việt Nam về nước. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Ngày 21-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Hàn Quốc đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước. Ðại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân. Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

* Hãng tin Kyodo cho biết, Tập đoàn hóa chất chính xác Nhật Bản Fujifilm đang lên kế hoạch mở rộng đầu tư ở Việt Nam để sản xuất các bộ kit xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 phục vụ cho các thị trường trên khắp thế giới. Fujifilm cho biết, tập đoàn sẽ đầu tư vào một liên doanh chuyên sản xuất chất chẩn đoán theo nhiều giai đoạn để công ty này có thể sản xuất 2 triệu kit/tháng.

* Chiều 21-12, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) năm 2020.

Các TCPCPNN trong năm 2020 đã viện trợ cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, với tổng giá trị ước đạt 250 triệu USD, trong đó viện trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở miền trung gần chín triệu USD và khoảng 6,5 triệu USD cho công tác phòng, chống đại dịch. Những hỗ trợ này đã cải thiện đời sống người dân tại các vùng triển khai dự án, giới thiệu hình ảnh Việt Nam với các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là những kết quả mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19. Nhân dịp này, VUFO trao bằng khen cho khoảng 50 TCPCPNN có đóng góp tích cực trong năm 2020, đề ra phương hướng hoạt động, hợp tác với các TCPCPNN thời gian tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-628991/