Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 16-11, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam cùng ông A.Sơ-vai-giơ, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư đảng Dân chủ Xã hội Ðức, chủ trì cuộc trao đổi trực tuyến giữa hai đảng.

Ngày 16-11, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam cùng ông A.Sơ-vai-giơ, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư đảng Dân chủ Xã hội Ðức, chủ trì cuộc trao đổi trực tuyến giữa hai đảng.

Ðồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định, quan hệ giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị tại Ðức góp phần tạo nền tảng, đưa quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Ðức phát triển tích cực và hiệu quả; nhấn mạnh việc hai đảng tổ chức trao đổi trực tuyến nhằm duy trì và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng. Ðồng chí thông báo về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam và công tác chuẩn bị Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế... Ông A.Sơ-vai-giơ khẳng định, hợp tác với Ðảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại của đảng Dân chủ Xã hội Ðức. Ông thông báo về tình hình Ðức và chúc mừng về kết quả Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch.

Hai bên nhất trí tăng cường đoàn kết hai đảng; tiếp tục trao đổi và chia sẻ thông tin; nỗ lực để sớm tiến hành Ðối thoại lý luận lần thứ 7 giữa hai đảng, coi đây là cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai đảng.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Ðông lần thứ 12 với chủ đề “Duy trì hòa bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động” do Học viện Ngoại giao, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Ðông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đã khai mạc, theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, học giả.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, tình hình Biển Ðông còn nhiều thách thức khó lường, tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực; các bên cần nêu cao tinh thần đối thoại, thúc đẩy hợp tác, cùng phát triển ở Biển Ðông, tiếp tục tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Các đại biểu đã trình bày và thảo luận về các chủ đề gồm tình hình Biển Ðông trong tình hình thế giới biến động; vai trò của ASEAN với tầm nhìn sau năm 2025; tranh luận pháp lý bằng công hàm tại Liên hợp quốc; cạnh tranh định hình công luận về Biển Ðông và vai trò của báo chí...

Tối 16-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ðại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam tổ chức “Ðêm hữu nghị Việt Nam và In-đô-nê-xi-a”, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan hữu quan. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Ðông và Ðại sứ In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam I.Ha-đi điểm lại những mốc quan trọng trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thời gian tới.

Trong khi đó, báo chí khu vực và thế giới đưa đậm tin về Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan vừa kết thúc thành công; nhấn mạnh về dấu ấn của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Bài viết trên tờ Khmer Times của Cam-pu-chia ngày 16-11 cho rằng, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho ASEAN. Việc chọn chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 thể hiện mong muốn của Việt Nam bảo đảm một ASEAN thống nhất, đứng vững trước biến động tình hình quốc tế và khu vực. Hãng tin Sputnik của Nga nhận định, với sự chuẩn bị chu đáo, lựa chọn mục tiêu và ưu tiên, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ghi đậm nhiều dấu ấn quan trọng.

Về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa được ký kết, hãng tin Roi-tơ (Anh) mô tả đây là một trong những kết quả mong chờ nhất tại Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua. Mạng Asiatimes.com cho rằng, cùng một loạt thỏa thuận quan trọng khác, RCEP được ký kết cho thấy mục tiêu và nỗ lực của ASEAN tăng cường gắn kết nội khối và thúc đẩy hợp tác khu vực. Tân Hoa xã dẫn lời Ðại sứ Trung Quốc tại ASEAN nhấn mạnh, RCEP đánh dấu thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, giúp khôi phục kinh tế khu vực và toàn cầu.

Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản hoan nghênh và tin tưởng RCEP góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường các chuỗi cung ứng trong khu vực. TTXVN dẫn nhận định của Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) cho đây là bước tiến quan trọng hướng tới hiện thực hóa “trật tự kinh tế quốc tế tự do và rộng mở”...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-624751/