Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 6-11, tại trụ sở Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng NDCM Lào ở thủ đô Viêng Chăn, được sự ủy quyền của Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng, Ðại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã trao 30 nghìn khẩu trang y tế là món quà Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng gửi tặng các ban Ðảng T.Ư Ðảng NDCM Lào.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 6-11, tại trụ sở Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng NDCM Lào ở thủ đô Viêng Chăn, được sự ủy quyền của Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng, Ðại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã trao 30 nghìn khẩu trang y tế là món quà Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng gửi tặng các ban Ðảng T.Ư Ðảng NDCM Lào.

Ðồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng NDCM Lào bày tỏ cảm ơn và nhấn mạnh, Việt Nam gặp nhiều khó khăn do bão lũ nhưng luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, thể hiện tấm lòng chân thành với Lào. Ðồng chí mong rằng, chính quyền và nhân dân địa phương Việt Nam bị bão lũ sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Chiều 6-11, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ban Ðối ngoại T.Ư, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba và Ðại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam tổ chức buổi trao đổi chuyên đề thông tin đối ngoại về Cu-ba và giới thiệu cuốn sách "Cập nhật hóa mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cu-ba". Ðại sứ Cu-ba tại Việt Nam Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra giới thiệu về tình hình Cu-ba và nhấn mạnh về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng, mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai nước.

Ngày 5-11, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về tình hình Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na.

Trong bài phát biểu chung của các nước ASEAN, Việt Nam cùng In-đô-nê-xi-a khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na, ủng hộ tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững tại nước này.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức trao đổi về việc triển khai Nghị quyết 2118 (năm 2013) về vấn đề vũ khí hóa học tại Xy-ri. Tại cuộc trao đổi, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định lại quan điểm của Việt Nam, trong đó có việc lên án mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ Công ước Cấm vũ khí hóa học và kêu gọi Tổ chức Cấm vũ khí hóa học và Xy-ri phối hợp giải quyết khác biệt, nhằm thực thi đầy đủ Công ước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-623546/