Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ðức tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ðức.

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ðức tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ðức.

Tới dự, có Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng; Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ðức; đại diện Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan hữu quan. Ðại sứ Ðức tại Việt Nam G.Hin-nơ. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ðức, về thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Ðức, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày 15-10, Diễn đàn Xao Pao-lô tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến nhân 50 năm cố Tổng thống X.A-len-đê, đại diện liên minh tiến bộ Ðoàn kết nhân dân ở Chi-lê thắng cử, trở thành lãnh đạo theo đường lối XHCN lên nắm quyền ở khu vực Mỹ la-tinh. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Cu-ba, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la, Tổng thống Ni-ca-ra-goa, cùng nhiều đại diện các chính đảng cánh tả ở khu vực Mỹ la-tinh và thế giới. Ðồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thông điệp tới sự kiện quan trọng này của phong trào cánh tả quốc tế.

* Ngày 15-10, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thảo luận về tình hình Y-ê-men, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh, Việt Nam bày tỏ lo ngại về hành động bạo lực gần đây tại Y-ê-men; kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, nối lại đàm phán hòa bình và nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Việt Nam khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Y-ê-men, ủng hộ nỗ lực của LHQ thúc đẩy giải pháp chính trị toàn diện cho Y-ê-men.

* Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ biểu quyết và thông qua Nghị quyết 2547, do Mỹ chủ trì soạn thảo, về gia hạn hoạt động của Văn phòng Hỗ trợ của LHQ tại Ha-i-ti (BINUH) đến ngày 15-10-2021. Ðại diện Việt Nam tham gia cuộc họp và biểu quyết. Nghị quyết 2547 nhấn mạnh vai trò hiến định thiết yếu của Quốc hội Ha-i-ti và nhu cầu cấp thiết về đối thoại nhằm giải quyết các nguyên nhân gây bất ổn, thông qua một khuôn khổ bền vững và được các bên chấp thuận, hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp tự do, công bằng và minh bạch.

* Trước đó, trong vai trò Chủ tịch ASEAN và Hội nghị cấp cao Ðông Á (EAS) năm 2020, Việt Nam đã cùng In-đô-nê-xi-a đồng chủ trì Hội nghị chuyên gia EAS về hợp tác ứng phó dịch Covid-19, theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam, Trưởng SOM ASEAN của In-đô-nê-xi-a, Phó Tổng Thư ký ASEAN, cùng các đại diện và chuyên gia các nước tham gia EAS. Các chuyên gia EAS chia sẻ thông tin về tình hình và các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19; nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện để ứng phó đại dịch. Các đối tác EAS nhất trí tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực y tế dự phòng và thúc đẩy phục hồi bền vững.

* Trong hai ngày 15 và 16-10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng LB Nga đưa 370 công dân Việt Nam về nước, trong đó có người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, du học sinh tốt nghiệp không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa. Tất cả hành khách được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Ðồn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-620805/