Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo Roi-tơ và TTXVN, Quốc hội Ác-hen-ti-na đã tổ chức lễ tiếp nhận món quà 20.000 khẩu trang y tế do Quốc hội Việt Nam gửi tặng giúp ứng phó dịch Covid-19.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Quốc hội Ác-hen-ti-na đã tổ chức lễ tiếp nhận món quà 20.000 khẩu trang y tế do Quốc hội Việt Nam gửi tặng giúp ứng phó dịch Covid-19.

Đại sứ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na Đặng Xuân Dũng khẳng định, món quà nhỏ này xuất phát từ tấm lòng chân thành của Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho những người bạn Ác-hen-ti-na, là sự chia sẻ và ủng hộ của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch của Ác-hen-ti-na. Chủ nhiệm Văn phòng Thượng viện Ác-hen-ti-na đã bày tỏ sự cảm ơn trước tình cảm chân tình của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

* Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã họp trực tuyến về cải cách hoạt động gìn giữ hòa bình với sự tham dự và báo cáo của Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các hoạt động hòa bình. Tại đây, Việt Nam cam kết sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN-LHQ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đánh giá hoạt động gìn giữ hòa bình là công cụ quan trọng của LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đề nghị cộng đồng quốc tế bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động này.

* Tại Trụ sở LHQ ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Khóa họp thường kỳ lần thứ 45 Hội đồng Nhân quyền LHQ đã khai mạc, với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên và hơn 100 nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ làm Trưởng đoàn. Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhấn mạnh các biện pháp của Việt Nam chống dịch một cách cân bằng, hiệu quả và chi phí thấp trong thời gian qua đã đem lại những kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng đề cao các hoạt động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 thúc đẩy hợp tác ứng phó với đại dịch.

* Ngày 15-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hãng hàng không Bamboo Airways phối hợp các cơ quan chức năng Hàn Quốc thực hiện hai chuyến bay đưa gần 380 công dân Việt Nam về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, những người tham gia các chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-616891/