Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 9-9, Việt Nam và Trung Quốc tổ chức đàm phán trực tuyến Vòng XIII Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Vòng X Nhóm công tác trao đổi về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 9-9, Việt Nam và Trung Quốc tổ chức đàm phán trực tuyến Vòng XIII Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Vòng X Nhóm công tác trao đổi về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên trao đổi ý kiến về các công việc của hai Nhóm công tác; nhất trí trên cơ sở lộ trình đã thống nhất, nỗ lực thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn bạc về hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông đạt tiến triển theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982 mà hai nước đều là thành viên. Hai bên trao đổi thẳng thắn về tình hình Biển Đông; nhất trí nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc và chỉ đạo của Trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới, lãnh thổ về việc giải quyết các bất đồng; không có hoạt động làm phức tạp tình hình; duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực...

* Tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 9-9, thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 2532 của LHQ về dịch Covid-19, Phó Tổng Thư ký LHQ R.Đi-các-lô cảnh báo, đại dịch làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo, cản trở các tiến trình hòa bình và chính trị tại nhiều nước.

LHQ kêu gọi các nước lớn, các nước có ảnh hưởng với các bên xung đột tăng cường ủng hộ, dẫn dắt thực hiện lời kêu gọi ngừng bắn của LHQ. Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam ủng hộ thực hiện đầy đủ Nghị quyết 2532, bảo vệ người dân tại các quốc gia có xung đột, có khủng hoảng nhân đạo và chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

* Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận thực hiện Nghị quyết 2535 về thanh niên, hòa bình, an ninh, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nêu quan điểm của Việt Nam cho rằng, Nghị quyết 2535 cần được triển khai hiệu quả ở cả cấp quốc tế và quốc gia. Các nước có trách nhiệm đưa chương trình nghị sự về thanh niên, hòa bình, an ninh vào khung chính sách quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức xã hội, dỡ bỏ rào cản và tăng cơ hội học tập, đào tạo, việc làm và y tế cho thanh niên...

* Trong hai ngày 9 và 10-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng Nga đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước, trong đó phần lớn là du học sinh đã tốt nghiệp không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Tất cả những người tham gia chuyến bay được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

* Hãng Oxford Economics chuyên dự báo và phân tích tình hình kinh tế quốc tế vừa công bố báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó nhận định tích cực về triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam sau dịch Covid-19. Theo đó, Việt Nam là nền kinh tế duy nhất ở Đông - Nam Á đạt tăng trưởng dương trong năm 2020. Theo báo cáo, Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, giúp nền kinh tế phục hồi nhanh hơn so các nước trong khu vực.

* Tối 10-9, Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Việc làm Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) theo hình thức trực tuyến đã diễn ra dưới sự chủ trì của A-rập Xê-út, nước Chủ tịch G20. Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đại diện Việt Nam - trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN 2020, tham dự Hội nghị. Các Bộ trưởng G20 cam kết cùng nhau nỗ lực để vượt qua đại dịch, giải quyết các tác động đan xen về y tế, kinh tế - xã hội và bảo vệ công ăn việc làm của người dân. Hội nghị thông qua Tuyên bố chung nhấn mạnh các nước sẽ hợp tác chặt chẽ để ứng phó đại dịch, bảo đảm các nỗ lực phục hồi kinh tế và thị trường lao động sẽ ưu tiên cho tăng trưởng bền vững và việc làm có chất lượng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-616322/