Hợp tác Việt Nam - các nước

Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm Ðại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41), Tổng Thư ký Quốc hội Cam-pu-chia Leng Peng Long cho rằng, với cương vị Chủ tịch luân phiên AIPA nhiệm kỳ 2019-2020, Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt trong vai trò nước chủ nhà và có đủ khả năng gắn kết, điều phối thực hiện tốt các chương trình hành động của AIPA.

Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm Ðại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41), Tổng Thư ký Quốc hội Cam-pu-chia Leng Peng Long cho rằng, với cương vị Chủ tịch luân phiên AIPA nhiệm kỳ 2019-2020, Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt trong vai trò nước chủ nhà và có đủ khả năng gắn kết, điều phối thực hiện tốt các chương trình hành động của AIPA.

Với việc tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ thanh niên tích cực tham gia, đóng góp sự nghiệp phát triển đất nước, Tổng Thư ký Quốc hội Cam-pu-chia đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về việc đưa nội dung thảo luận Ủy ban nghị viện Trẻ vào chương trình nghị sự của Ðại hội đồng AIPA 41. Tổng Thư ký Leng Peng Long cũng nhấn mạnh, sự kiện này sẽ là động lực to lớn để các nghị viện thành viên ASEAN thúc đẩy các nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đối với đời sống của người dân trong khu vực.

* Theo Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia, ngày 5-9, khoảng 200 suất quà cứu trợ gồm gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… được chuyển tới các hộ gia đình người gốc Việt và người Khmer gặp khó khăn, mở đầu cho đợt thứ tư của Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp cho người gốc Việt và người Khmer chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại Cam-pu-chia. Hội Khmer - Việt Nam tại Cam-pu-chia cho biết, đến nay đã có khoảng 5.000 hộ gia đình người gốc Việt được hỗ trợ để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

* Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) vừa tổ chức Ngày hội giáo dục VYSA 2020 theo hình thức trực tuyến, để hỗ trợ các học sinh tại Việt Nam muốn du học Nhật Bản và các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản muốn học lên đại học hoặc trường chuyên môn. 18 cơ sở giáo dục Nhật Bản tham dự sự kiện năm nay của VYSA. Hội cho biết đang phối hợp Ðại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản triển khai chương trình hỗ trợ học phí đối với du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-615772/