Hợp tác Việt Nam - các nước

Theo tin nước ngoài và TTXVN, truyền thông I-xra-en đã có những bài viết đánh giá cao đường lối đối ngoại, cũng như những thành tựu ngoại giao và kinh tế của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, truyền thông I-xra-en đã có những bài viết đánh giá cao đường lối đối ngoại, cũng như những thành tựu ngoại giao và kinh tế của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tờ Jerusalem Post số ra ngày 30-8 đăng bài viết “Việt Nam: Ngôi sao sáng tại châu Á” đề cao việc Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, mở cửa, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và tích cực hội nhập quốc tế. Bài viết dẫn nguồn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực trong năm 2020, lần lượt là 2,7% và 4,9%, bảo vệ được vị thế là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất của Đông - Nam Á.

* Cùng ngày, tờ Forbes phiên bản I-xra-en cũng đăng bài viết điểm lại những điểm sáng về kinh tế của Việt Nam trong tám tháng đầu năm 2020. Theo bài viết, Chính phủ Việt Nam đang tìm cách gia tăng đầu tư công và tư kể từ tháng 1 để giúp nền kinh tế vượt qua đại dịch Covid-19. Bài viết ấn tượng với nỗ lực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 35 đến 36 tỷ USD FDI trong năm nay. Forbes nhận định Việt Nam cũng là điểm sáng thu hút các công ty sản xuất lớn của nước ngoài dựa trên tiềm năng là một thị trường đang tăng trưởng và nguồn cung lớn lao động có tay nghề cao.

* Trang mạng The Diplomat vừa đăng bài viết “Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam: Mạnh mẽ và ngày càng bền chặt” đánh giá hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Bài viết nêu rõ, tại cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban hỗn hợp song phương về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ X.Giai-san-ca đánh giá cao sự lãnh đạo tích cực của Việt Nam đối với ASEAN trong năm nay, nhất là vào thời điểm khu vực này đang nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Tại cuộc họp, hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ đối tác kinh tế và quốc phòng.

* Trong hai ngày 29 và 30-8, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa gần 350 công dân Việt Nam trở về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo quy định.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-615138/