Hợp tác Việt Nam - các nước

Sáng 10-7, tại điểm cầu Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội đàm trực tuyến với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Kha-rê về công tác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam và một số hoạt động của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Sáng 10-7, tại điểm cầu Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội đàm trực tuyến với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Kha-rê về công tác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam và một số hoạt động của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại buổi hội đàm, Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chia sẻ thông tin về kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại châu Phi. Phó Tổng Thư ký LHQ A.Kha-rê trân trọng cảm ơn những nỗ lực của Việt Nam, đồng thời khẳng định LHQ sẽ có sự ghi nhận xứng đáng nhằm khuyến khích nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19. Hai bên cũng trao đổi về một số hoạt động trọng tâm của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhất là kế hoạch tổ chức Hội nghị “Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ” và Lễ kỷ niệm 10 năm sáng kiến ADMM+ do Việt Nam đề xuất.

* Tại phiên họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ngày 9-7, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng LHQ tại khu vực Tây Phi và Xa-hen (UNOWAS), Việt Nam khẳng định ủng hộ các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, cảnh báo sớm, ngăn chặn và giải quyết xung đột trong khu vực. Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại về tình hình an ninh khu vực; hoan nghênh nỗ lực của phái bộ LHQ và lực lượng G5 Xa-hen trong hoạt động chống khủng bố và bảo vệ dân thường...

* Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) có cuộc gặp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và trao quà khẩu trang y tế của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tặng Ban Thư ký IPU. Tổng Thư ký IPU M.Chun-gông đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa IPU và Quốc hội Việt Nam; bày tỏ trân trọng và cảm ơn về món quà của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với Ban Thư ký IPU trong nỗ lực chống dịch.

* Theo Bộ Ngoại giao, trong các ngày 8 và 9-7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Mỹ đưa 346 công dân Việt Nam từ Oa-sinh-tơn về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm trẻ em,học sinh dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh), phụ nữ có thai, sinh viên đã hoàn thành khóa học và tốt nghiệp gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực và quy chế lưu trú ở nước sở tại, một số doanh nhân, trí thức theo yêu cầu công tác trong nước, công dân xuất cảnh ngắn hạn gặp khó khăn về nơi ở, tài chính, cùng các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã cử cán bộ trực tiếp đến sân bay phối hợp hãng hàng không để hỗ trợ công dân trước khi lên máy bay về nước.

* Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển lô hàng khẩu trang do thành phố Hà Nội tặng chính quyền thành phố Niu Oóc (Mỹ). Đại diện chính quyền Niu Oóc gửi lời cảm ơn chân thành và nhấn mạnh đây là sự hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực chống dịch Covid-19...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hop-tac-viet-nam-cac-nuoc-608212/