Hợp tác Việt Nam - các nước

Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Việt Nam tham dự cuộc họp ngày 4-3 của Hội đồng nhằm đánh giá hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Xu-đăng (UNMISS). Tại cuộc họp, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh việc thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Nam Xu-đăng; đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ của UNMISS, trong đó có đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ðại sứ kêu gọi LHQ đánh giá lại về cơ chế trừng phạt Nam Xu-đăng.

Trong cuộc họp, Hội đồng Bảo an LHQ hoan nghênh tiến triển tích cực tại nước này, nhất là quyết định thành lập chính phủ chuyển tiếp hôm 22-2, thể hiện sự thỏa hiệp, cam kết chính trị và quyết tâm hành động vì lợi ích đất nước của các lãnh đạo Nam Xu-đăng. Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ khẳng định ủng hộ triển khai đầy đủ Thỏa thuận hòa bình và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, bảo đảm an ninh và pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp...

* Bên lề Khóa họp thứ 63 Ủy ban LHQ về vấn đề ma túy (CND) đang diễn ra tại thủ đô Viên của Áo, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế phối hợp Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức triển lãm chủ đề "Vai trò của cá nhân đẩy lùi ma túy: Những mẩu chuyện qua ảnh". Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam, Ðại sứ Lê Dũng nhấn mạnh mong muốn, thông qua triển lãm, các quốc gia, các
tổ chức quốc tế và các đối tác sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác ngăn chặn, xử lý vấn đề ma túy, nâng cao sức khỏe cộng đồng...

* Tại Ðà Nẵng, ngày 5-3, đã diễn ra cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Công tác Hội đồng Ðiều phối ASEAN (ACCWG), do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn quan chức cấp cao Việt Nam tại ASEAN chủ trì, với sự tham dự của quan chức cấp cao các nước ASEAN, thuộc các trụ cột Chính trị - an ninh, Kinh tế và Văn hóa - xã hội, cùng đại diện Ban Thư ký ASEAN. Các đại biểu thảo luận công tác hỗ trợ Ti-mo Le-xtê nâng cao năng lực, chuẩn bị cho việc tham gia ASEAN. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, cùng các nước ASEAN, Việt Nam tiếp tục dành cho Ti-mo Le-xtê những hỗ trợ phù hợp, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị gia nhập ASEAN.

Cùng ngày, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, các tiểu ban thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN năm 2020 tổ chức cung cấp thông tin cho các đoàn tiền trạm từ các nước ASEAN và Niu Di-lân về công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và Hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ đối tác ASEAN - Niu Di-lân, dự kiến diễn ra đầu tháng 4 tới, tại thành phố Ðà Nẵng. Các tiểu ban thông tin về công tác chuẩn bị trên mọi phương diện của chủ nhà Việt Nam, từ lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tối đa cho các đại biểu tham dự các hội nghị.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43501902-hop-tac-viet-nam-cac-nuoc.html